3 nhiệm vụ đặt ra cho đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Philippines

Tối mai thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà Philippines với mục tiêu là giành một kết quả thuận lợi làm tiền đề cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình 4 ngày sau đó.

Niềm vui sẽ lại đến với tuyển VN?

Để hoàn thành được mục tiêu đó, thầy trò HLV Park Hang Seo phải hoàn thành 3 nhiệm vụ sau:

1.Bịt chặt hai cánh

Với lợi thế về chiều cao và thể hình, chắc chắn HLV Sven-Goran Eriksson sẽ chỉ đạo các học trò chơi bóng bổng ở trận này.Bóng sẽ được câu từ hai cánh vào trung lộ để các tiền đạo tận dụng chiều cao đánh đầu.

Vì thế muốn ngăn chặn hiệu quả miếng đánh này, các cầu thủ Việt Nam cần phải tập trung bịt chặt hai cánh. Nhiệm vụ nặng nề này sẽ được đặt lên vai các hậu vệ cánh của đội tuyển (ĐT Việt Nam. Chắc chắn những Văn Hậu, Trọng Hoàng (hoặc Hồng Duy) sẽ không thể dâng cao tấn công nhiều như các trận trước mà sẽ phải chuyên tâm hơn vào nhiệm vụ phòng ngự để ngặn cặn các quả tạt từ hai cánh của đội chủ nhà

2.Phong tỏa Phil Younghusband

Mối nguy hiểm nhất trên hàng công của ĐT Philippines vẫn là tiền đạo chủ chốt Phil Younghusband. Ở mùa giải 2018 vừa qua, dù đã 31 tuổi nhưng tiền đạo sinh ra ở Anh này vẫn chứng tỏ được bản năng sát thủ của mình với 12 lần lập công cho CLB Davao Aguilas, đứng thứ 3 trong danh sách các chân sút hàng đầu ở giải VĐQG Philippines.

Còn ở sân chơi AFF Cup, Phil Younghusband đã 5 lần liên tiếp tham dự (từ năm 2010 đến nay) và ở kỳ AFF Cup nào cũng “nổ súng” một cách đều đặn: 1 bàn năm 2010, 1 bàn năm 2012, 2 bàn năm 2014, 1 bàn năm 2016 và 1 bàn năm 2018.

Công Phượng cần phải chơi tốt hơn trong vai trò 'sát thủ" - Ảnh: Ngọc Linh

Nhanh nhẹn, chơi đầu tốt (nhờ chiều cao lý tưởng), sút đều cả hai chân, Phil Younghusband thuộc mẫu tiền đạo cắm điển hình mà bất cứ HLV nào cũng ưa thích. Hàng phòng ngự ĐT Việt Nam sẽ không thể xem thường chân sút này nếu như không muốn phải trả giá đắt trong cuộc đối đầu sắp tới.

3.Chỉnh lại thước ngắm

Những số liệu thống kê của Ban tổ chức AFF Cup cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã tung ra tổng cộng 57 cú sút sau 4 trận vòng bảng, trong đó có 31 cú dứt điểm đi trúng khung thành nhưng chỉ ghi được 8 bàn thắng. Như vậy trong số 4 đội lọt vào bán kết, ĐT Việt Nam là đội có nhiều cú dứt điểm trúng khung thành nhất (31).

Tuy nhiên tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng của các cầu thủ Việt Nam chỉ là 25,8% (8/31), kém cả Philippines 31,2% (5/16) lẫn Malaysia 31,8 (7/22), và dĩ nhiên là thua xa so với Thái Lan 55,6% (15/27). Các học trò HLV Park Hang Seo cần phải “chỉnh lại thước ngắm” nếu như muốn làm tung lưới ĐT Philippines trong trận đấu tới.

Anh Đức vẫn sẽ duy trì phong độ vào tối mai? - Ảnh: Ngọc Linh

Thành Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/3-nhiem-vu-dat-ra-cho-doi-tuyen-viet-nam-truoc-tran-gap-philippines-96148.html