3 người ủng hộ IS chặt đầu 2 nữ du khách ở Ma Rốc nhận án tù

Một tòa án ở Ma Rốc vừa tuyên án tử hình đối với 3 người đàn ông ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vì đã sát hại hai phụ nữ châu Âu hồi tháng 12.2018.

Từ trái qua Rashid Afatti, Jounes Ouzayed và Abdessaman Al Joud - Ảnh: Chụp từclip

Ba phạm nhân, gồm Rashid Afatti, Jounes Ouzayed và Abdessaman Al Joud, là bị cáo chính trong vụ sát hại và chặt đầu cô Maren Ueland (người Na Uy, 28 tuổi) và cô Louisa Vesterager Jespersen (người Đan Mạch, 24 tuổi). Thi thể của hai nạn nhân, là bạn cùng phòng tại Đại học Bo (Na Uy), được tìm thấy vào ngày 17.12.2018 tại một khu vực vắng người gần núi Toubkal, đỉnh cao nhất của Ma Rốc. Trước lúc bị sát hại, hai phụ nữ đang học làm hướng dẫn viên du lịch và đang khám phá Ma Rốc.

Louisa Vesterager Jespersen (trái) và Maren Ueland bị sát hại trong lúc đi du lịch ở Ma Rốc - Ảnh: Chụp màn hình Fox News

Tại phiên tòa hôm 17.7, tòa án ở Ma Rốc kết án 3 bị cáo về các cáo buộc khủng bố. Thông tin từ quá trình xét xử cho thấy Al Joud (25 tuổi) và Quzayed (27 tuổi) chặt đầu hai nạn nhân, còn Afatti (33 tuổi) quay lại cảnh này bằng điện thoại di động. Những người ủng hộ IS sau đó đã phát tán đoạn phim lên mạng xã hội.

Giới chức Đan Mạch cho hay video quay cảnh chặt đầu 2 phụ nữ là thật và đã khởi tố 14 người, trong đó có 1 trẻ vị thành niên 13 tuổi, vì đã chia sẻ đoạn phim đó lên mạng xã hội.

[VIDO] Tổ chức IS tung bằng chứng thủ lĩnh al-Baghdadi vẫn còn sống - Ảnh:

Trước đó, ba bị cáo khai nhận ủng hộ IS, nhưng tổ chức này không nhận trách nhiệm đứng sau vụ sát hại 2 phụ nữ.

Giới chức chống khủng bố của Ma Rốc cho AFP hay nhóm thủ phạm lấy cảm hứng từ IS nhưng không có liên lạc với các tay súng ở vùng chiến sự.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/3-nguoi-ung-ho-is-chat-dau-2-nu-du-khach-o-ma-roc-nhan-an-tu-1105237.html