3 người tử vong trong vụ sập giàn giáo tại 18 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội)

Khoảng 18h ngày 30-7, tại khách sạn Hướng Dương số nhà 18 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, khi các công nhân đang dùng thang tời sửa sang phần kiến trúc bên ngoài của khách sạn Hướng Dương thì bất ngờ đứt cáp khiến nhiều người rơi xuống đường. Vị trí thang tời ở khoảng tầng 8 tòa nhà.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt cùng chính quyền phường Phạm Đình Hổ khắc phục sự cố.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới lúc 21h20 ngày 30-7, Đại úy Nguyễn Văn Lương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết, vụ sập giàn giáo đã khiến 3 người tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin chi tiết về vụ việc, Thượng tá Trương Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngoài 3 người tử vong còn có 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thượng tá Trương Đức Dũng cũng cho biết, giàn giáo dùng cho các công nhân lắp kính đã gãy đôi trong quá trình thi công. Do các công nhân không có dây bảo hiểm nên đã ngã xuống đất, gây tử vong.

Hiện trường đã được lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ để ngày mai tiến hành khám nghiệm.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/974338/3-nguoi-tu-vong-trong-vu-sap-gian-giao-tai-18-nguyen-cong-tru-ha-noi