3 người tử vong khi tham quan thác nước cao nhất tại Khánh Hòa

Tối 22.1, Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn tại khu vực Thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 nạn nhân là chiến sĩ công an nghĩa vụ đang cùng công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực huyện Cam Lâm.

 Thác Tà Gụ (ảnh minh họa)

Thác Tà Gụ (ảnh minh họa)

Danh tính các nạn nhân được xác định là Chử Văn Bình (sinh năm 1997), Nguyễn Đức Định (sinh năm 1998), công tác tại Đội PCCC khu vực Cam Lâm và Nguyễn Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Bình Định).

Thông tin ban đầu cho biết, 3 nạn nhân cùng bạn lên khu vực Thác Tà Gụ chơi thì không may gặp nạn.

Khoảng 15h cùng ngày, Công an Khánh Sơn nhận được tin báo về nhóm du khách trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu các nạn nhân. Tuy nhiên vực thác Tà Gụ rộng và cao sâu khiến công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Một lãnh đạo công an PCCC Khánh Hòa cho biết đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm được thi thể các nạn nhân. Hiện trường vụ tai nạn đang được phong tỏa.

Thác Tà Gụ được xem là thác cao nhất tỉnh Khánh Hòa với chiều cao ước chừng 40m. Đây được xem là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tuy nhiên khá nguy hiểm.

P.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/3-nguoi-tu-vong-khi-tham-quan-thac-nuoc-cao-nhat-tai-khanh-hoa-653880.ldo