3 người tử nạn trong vụ trực thăng Vệ binh quốc gia Mỹ rơi tại ngoại ô New York

Vào đêm 20/1, một chiếc trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị rơi tại ngoại ô New York khiến 3 người tử nạn.

Mới đây, Cục Quân sự và Hải quân bang New York đã đưa ra thông báo về vụ rơi trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. Thông báo cũng tiết lộ, chiếc máy bay gặp nạn chính là trực thăng sơ tán y tế UH-60 đang tham gia thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ.

Cụ thể, tuyên bố này cho biết: "Một chiếc máy bay trực thăng sơ tán y tế UH-60 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị rơi tại thị trấn Mendon (New York) khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ".

Các nhà chức trách cho biết, ngay khi nhận được thông báo vụ việc, dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đầu tiên đến nơi, chiếc trực thăng này đã bị bao trùm trong biển lửa.

Nơi chiếc trực thăng gặp nạn

Theo hình ảnh trích từ thiết bị theo dõi GPS được cơ quan cứu hỏa địa phương đăng tải, chiếc trực thăng trước khi rơi dường như đã gặp sự cố. Trước khi rơi xuống đất và bốc cháy, nó đã bay vòng tròn trên không giống như kiểu mất lái.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì mới về vụ việc, con đường gần nơi xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/3-nguoi-tu-nan-trong-vu-roi-truc-thang-ve-binh-quoc-gia-my-27401.html