3 người trong gia đình chết trong phòng trọ sau tiếng la hét

Nghe tiếng la hét, đánh nhau trong phòng trọ, nhiều người chạy vào phá cửa thì phát hiện đôi vợ chồng và 1 cháu bé khoảng 7 tháng tuổi tử vong.

Sáng nay (15/8), xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại một khu nhà trọ ở Ấp 3, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, những người sinh sống trong khu nhà trọ của bà Lê Thị Xinh, ở Ấp 3, xã La Ngà, huyện Định Quán nghe tiếng la hét, đánh nhau trong phòng trọ của một cặp vợ chồng thuê trọ tại đây. Thấy vậy, chủ nhà trọ liền gọi cho công an đến can thiệp.

Tuy nhiên, khi công an đến thấy cửa phòng trọ khóa trái, phá cửa vào trong thì phát hiện cả 3 người trong gia đình gồm ông Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM), bà Trần Trúc Ly (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng cháu bé khoảng 7 tháng tuổi (chưa rõ tên) đã tử vong trong vũng máu.

Vụ việc khiến người dân bàng hoàng.

Theo chủ nhà trọ, vợ chồng ông Thắng, bà Ly làm nghề buôn bán trái cây, thuê phòng trọ từ tháng 5/2018.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc./.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/3-nguoi-trong-gia-dinh-chet-trong-phong-tro-sau-tieng-la-het-800459.vov