3 người trong gia đình bị sát hại ở Thái Nguyên: Tin mới nhất

Theo Công an huyện Phú Bình, sau khi cầm dao sát hại 3 người trong gia đình, Tiến tiếp tục chém 4 người khác thương nặng.

Liên quan đến vụ , ngày 25/9, Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) thông tin, sau khi cầm dao sát hại 3 người trong gia đình, hung thủ tiếp tục chém 4 người khác thương nặng.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 25/9, Nguyễn Văn Tiến (SN 1962) cầm dao sang nhà hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hoạt (SN 1966), dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng (vợ anh Hoạt) và cháu Nguyễn Văn Hinh (SN 2003, con trai của anh Hoạt, chị Hằng).

Nguyễn Văn Tiến, nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình bị bắt. (Ảnh: CTV)

Sau đó, Tiến tiếp tục chém 4 người khác là Nguyễn Văn Bích (SN 1967), Vũ Văn Nguyên (SN 1980), Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992) và Vũ Đức Nhân (SN 2013) bị thương nặng.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện ở huyện Phú Bình và tỉnh Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Phú Bình phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường.

Rạng sáng 25/9, Công an huyện Phú Bình nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tiến, đưa về cơ quan công an. Nghi phạm là người thân của các nạn nhân.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Phú Bình đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-sat-hai-o-thai-nguyen-tin-moi-nhat-d428321.html