3 người thương vong ở Tây Ninh do mâu thuẫn gia đình

Do có mâu thuẫn từ trước, Tâm mang theo một con dao đến nhà mẹ vợ thì xảy ra xô xát; sự việc khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình thương vong tại Tây Ninh, hôm nay cơ quan CSĐT đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Theo đó, do có mâu thuẫn thuẫn từ trước nên sáng 24/6, Phan Văn Tâm (SN 1981, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) mang theo dao đến nhà mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Muội (SN 1972, ngụ ấp Hội Tân, xã Tân Hội) để tìm vợ là chị Trần Thị Nguyệt Ánh (SN 1992).

Thấy Tâm cầm theo dao đến nhà tìm con gái, bà Muội liền can ngăn thì xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và lưng bà Muội.

Thấy mẹ bị chồng đâm, chị Nguyệt chạy ra can ngăn, hai vợ chồng tiếp tục xô xát. Chị Nguyệt bị đâm trúng vào vai và tay ;Tâm cũng bị thương do nhiều vết dao đâm vào người.

Nghi can Phan Văn Tâm

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà Muội đã tử vong. Hai vợ chồng Tâm bị thương nặng, được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Minh Châu - Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/3-nguoi-thuong-vong-o-tay-ninh-do-mau-thuan-gia-dinh-544728.html