3 người phụ nữ thương vong sau vụ hỏa hoạn tại cửa hàng hoa

Vào khoảng 3h sáng nay 22/10, tại chợ Hòa Thắng (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 người chết ngạt, 1 người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa đường Nguyễn Thái Bình (chợ Hòa Thắng, xã Hòa Thắng) của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (34 tuổi).

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong cửa hàng hoa của nhà chị Nguyệt có 2 người đang ngủ là em Nguyễn Thị Phương Uyên (15 tuổi, con gái chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (quê tỉnh Đắk Nông) là người làm việc cho chị Nguyệt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Người dân nơi đây cho hay, do ngọn lửa bốc cháy nhanh, 2 mặt tiền của cửa hàng trang bị cửa cuốn nên 2 người không thoát được ra ngoài, chết ngạt trong cửa hàng. Riêng chị Nguyệt khi đi lấy hoa về thấy hỏa hoạn nên lao vào cứu và cũng bị phỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông Trần Văn Tuyến (hàng xóm của nhà chị Nguyệt) cho hay, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/10, ông dậy để tập thể dục. Khi ông vừa ra khỏi nhà thì nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lúc này, ông hô hoán người dân, đập cửa cửa hàng hoa và tiệm vàng rồi dùng vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cửa hành hoa và 1 phần tiệm vàng bên cạnh.

x

Lực lượng chức năng có mặt làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Một số nhân chứng khác cho biết, nhiều người đã cố gắng tìm cách vào cứu các nạn nhân nhưng do cửa cuốn và lửa cháy quá lớn nên không thể vào được.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, đến khoảng 4 giờ 30 phút thì dập tắt được đám cháy. Tại hiện trường, cửa hàng hoa bị cháy rụi.

Người dân bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

DANH THI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/3-nguoi-phu-nu-thuong-vong-sau-vu-hoa-hoan-tai-cua-hang-hoa-15741.html