3 người Đông Phi chết vì bệnh chảy máu mũi lạ: Mới 'nhảy' từ động vật?

Một căn bệnh lạ, được mô tả là nguy hiểm như Ebola, đã khiến 3/13 bệnh nhân tại Tanzania tử vong với các triệu chứng sốt, xuất huyết, đặc biệt là chảy máu mũi nặng.

Theo Outbreak News Today, Bộ Y tế Tanzania hôm 13-7 đã báo cáo 13 bệnh nhân được chẩn đoán mắc một căn bệnh chưa được xác định tại làng Mbekenyera, Quận Ruangwa, Đông Nam Lindi; 3 người trong số họ đã tử vong.

Theo Tiến sĩ Aifello Sichalwe, Giám đốc y tế của Chính phủ, Hội đồng Quận Ruangwa cho biết các ca mắc căn bệnh lạ đầu tiên đã được ghi nhận tại Trung tâm Y tế Mbekenyera trong ngày 5 và 7-7. Hai bệnh nhân đến trung tâm với các triệu chứng sốt, xuất huyết (đặc biệt là chảy máu mũi nặng), nhức đầu mệt mỏi.

Tiến sĩ Aifello Sichalwe cho biết các bệnh nhân có triệu chứng sốt, xuất huyết (đặc biệt là chảy máu mũi nặng), nhức đầu mệt mỏi - Ảnh: TUKO

Tiến sĩ Aifello Sichalwe cho biết các bệnh nhân có triệu chứng sốt, xuất huyết (đặc biệt là chảy máu mũi nặng), nhức đầu mệt mỏi - Ảnh: TUKO

Để giám sát báo cáo, Bộ Y tế Tanzania đã thành lập một nhóm chuyên gia từ Cục Y tế khẩn cấp và Thảm họa, Dịch tễ học, Trưởng nhóm Hóa học Chính phủ, Viện Nghiên cứu (NIMR), Đại học Khoa học Y khoa Muhimbili và Bệnh viện Quốc gia Muhimbili.

Bộ Y tế Tanzania tiếp tục tiến hành thêm các cuộc điều tra dịch tễ học và lâm sàng trong khi chờ đợi kết quả của các xét nghiệm tiếp theo của Phòng thí nghiệm Xét nghiệm người và động vật.

Ngoài ra, cơ quan này tiếp tục tìm kiếm những người khác có triệu chứng để cách ly và điều trị, truy vết tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân bao gồm những người đã tử vong.

Theo Daily Mail, bệnh được mô tả là "nguy hiểm như Ebola", nhưng không phải là Ebola hay Marburg, một dạng sốt xuất huyết khiến 2 ca nghi nhiễm ở Ghana mới đây đều tử vong.

Theo Medical Xpress, bình luận về căn bệnh lạ, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan hôm 12-7 cho biết bệnh có thể do "sự tương tác ngày càng tăng" giữa con người và động vật hoang dã, mà nguyên nhân sâu xa là sự suy thoái môi trường.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/3-nguoi-dong-phi-chet-vi-benh-chay-mau-mui-la-moi-nhay-tu-dong-vat-20220714175318478.htm