3 người đẹp lấy chồng Ấn Độ: Viên mãn nhất là Hoa hậu có 30 năm hạnh phúc, sống sang chảnh

Không những lấy được chồng tài giỏi mà 3 mỹ nhân Việt này còn được chồng Ấn Độ cưng chiều hết mực như 'bà hoàng'

Diệu Hoa

Diệu Hoa đăng quang hoa hậu năm 1990. Cô là một trong số những Hoa hậu tài sắc vẹn toàn khi không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn có khả năng nói… 5 ngoại ngữ và đặc biệt nói không với scandal. Hiện vợ chồng chị sống trong biệt thự rộng 1.200 m2 ở quận 2, TP HCM và thấy thú vị vì cuộc sống gia đình giao thoa giữa nhiều nền văn hóa.

Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ tên Maneesh Dane vào năm 1993.

Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ tên Maneesh Dane vào năm 1993.

Sau gần 30 năm chung sống, tình cảm hai vợ chồng vẫn mặn nồng như những ngày đầu. Cả hai làm chung công ty nên gần như gặp nhau cả ngày, song chị chưa bao giờ thấy chán ở cạnh chồng. "Hôn nhân không thể tránh khỏi những xích mích. Điều quan trọng là chúng tôi tôn trọng nhau, bình tĩnh ngồi trò chuyện, giải quyết khúc mắc. Tôi hài lòng vì chồng ủng hộ mọi việc mình muốn làm", chị chia sẻ.

Gần 30 năm qua, Diệu Hoa và chồng hạnh phúc bên 3 con vô cùng giỏi giang và đáng yêu.

3 con của Hoa hậu Diệu Hoa đều có ngoại hình lai ưa nhìn, nổi trội, xinh đẹp. Không những thế, cả ba còn rất tài năng, giỏi giang. Theo như Diệu Hoa tiết lộ, các con của cô ít nhất đều biết sử dụng 1 loại nhạc cụ như đàn piano, guitar. Hiện cả ba con của Diệu Hoa đều đang du học ở nước ngoài và về thăm Việt Nam vào một dịp nghỉ hè.

Võ Hạ Trâm

Sau nhiều lần lận đận về tình duyên thì đầu năm ngoái, Võ Hạ Trâm đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Ông xã của nữ ca sĩ tên là Vikas đến từ Ấn Độ, hơn cô 12 tuổi và kinh doanh đá hoa cương. Cô tiết lộ cả hai đều ít mưu cầu vật chất và có tính hài hước giống nhau. Chính nhờ những điều này mà cuộc sống hai vợ chồng trôi qua nhẹ nhàng, hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười.

Giọng ca Chợt như giấc mơ được ông xã ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, không yêu cầu cô chu toàn việc nội trợ. "Anh ấy muốn tôi gìn giữ đam mê với âm nhạc. Mọi chuyện còn lại anh ấy sẽ lo hết. Câu nói đó là động lực rất lớn cho tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Võ Hạ Trâm và chồng doanh nhân người Ấn Độ.

Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm không giấu được cuộc sống sung sướng như bà hoàng khi ông xã vô cùng tâm lý, chiều chuộng vợ. "Niềm vui của anh ấy chính là mỗi ngày chọc cho tôi cười. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ông xã làm là ôm và hôn lên má vợ, nói câu: "Anh yêu em". Trong ngày, anh luôn nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi về việc ăn uống. Đây không phải là cử chỉ lãng mạn mà như một thói quen của anh ấy..." - nữ ca sĩ chia sẻ.

Võ Hạ Trâm được ông xã hết mực cưng chiều

Không những vậy cô còn có mối quan hệ vô cùng tốt với đại gia đình chồng. Trong chuyến về quê ông xã vào năm ngoái, nữ ca sĩ được các thành viên gia đình chồng tiếp đón nồng nhiệt. Đặc biệt, mẹ chồng xem cô như con gái trong nhà. Khi hai vợ chồng về nước, bà khóc vì nhớ con dâu. Mỗi khi gọi điện về Việt Nam, mẹ chồng đều hỏi thăm Võ Hạ Trâm thế nào, dặn dò Vikas chăm sóc vợ thật tốt. Điều đó khiến nữ ca sĩ cảm thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đong đầy tình cảm dù cách biệt khoảng cách, địa lý.

Không chỉ được chồng cưng, Võ Hạ Trâm còn nhận được sự yêu mến của cả gia đình chồng.

Nguyệt Ánh

Nguyệt Ánh là một nữ diễn viên gây ấn tượng cho khán giả qua nhiều bộ phim như “Cổng mặt trời”, “Thứ ba học trò”, “Dòng sông huynh đệ”, “Giấc mơ cổ tích”, “Gia đình phép thuật”... nhưng đường tình duyên lại lận đận, cay đắng chia tay người yêu giàu có khi anh "bắt cá hai tay" hẹn hò cô. Sau khi chia tay, Nguyệt Ánh sống thầm lặng hơn, rất kín tiếng trong chuyện yêu đương. Khi cô tổ chức đám cưới vào năm 2017 với thầy giáo dạy yoga người Ấn Độ tên Eswar Rao sau gần 1 năm hẹn hò khiến ai cũng bất ngờ.

Nguyệt Ánh bí mật tổ chức đám cưới với chồng Ấn Độ khiến nhiều người bất ngờ

Đến 9/2018 sinh con trai đầu lòng nhưng là một người kín tiếng, không chia sẻ nhiều chuyện đời tư, kể từ sau khi lấy chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hạn chế tham gia nghệ thuật hơn. Cô phụ chồng quản lý lớp yoga và bán hàng online. Tuy nhiên, thông qua trang facebook cá nhân có thể thấy vợ chồng Nguyệt Ánh rất hạnh phúc. Cô cùng chồng thường xuyên đi du lịch cùng nhau, mỗi khi bên nhau, cả hai đều rạng ngời niềm vui.

Dường như hiện tại đang là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc của nữ diễn viên "Cổng mặt trời". Cô gọi con trai là “giấc mơ thành hiện thực” của mình.

Nguyệt Anh chia sẻ thêm những ngày mới cưới, 2 vợ chồng gặp nhiều khó khăn trong việc dung hòa văn hóa, ngôn ngữ và cả thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống. Nhưng vì tình yêu, cặp đôi cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết.

Cả gia đình cô hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh trong một căn biệt thự mặt tiền, diện tích rộng 240 m2. Không gian sống của nữ diễn viên hiện đại, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên, được định giá 14,5 tỷ.

2 vợ chồng cô có nhiều điểm tương đồng về tính cách như: chăm sóc gia đình, yêu thiên nhiên và thích đi phượt.

Tâm Tâm

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/giai-tri/3-nguoi-dep-lay-chong-an-do-vien-man-nhat-la-hoa-hau-co-30-nam-hanh-phuc-song-sang-chanh-20200828102108201.htm