3 người đàn ông hợp sức bắt rắn hổ mang chúa dài 5m trốn trong toilet

3 người đàn ông đã cố gắng dùng gậy để khống chế con rắn hổ mang chúa nặng khoảng 20kg trong toilet ở Ấn Độ.

Con rắn hổ mang chúa khổng lồ này xuất hiện tại ngôi nhà của một người đàn ông có tên Sushant Patra ở Malkangiri, bang Odisha, Ấn Độ hôm 7/10 vừa qua. Con trai của Sushant Patra trong lúc đi tắm đã phát hiện con rắn trong toilet.

Các thành viên trong gia đình đều hoảng sợ và họ quyết định gọi cho cơ quan quản lý rừng nhờ hỗ trợ. Ngay sau đó, người của cơ quan quản lý rừng đã tới để khống chế con rắn khủng, đảm bảo sự an toàn cho gia đình nhà Sushant Patra.

Nhân viên quản lý rừng cùng hai thanh niên địa phương hợp sức bắt con rắn hổ mang chúa.

Sau khi con rắn được khống chế, ông Sibu Lenka, nhân viên quản lý rừng, cho biết: “Chúng tôi rất vất vả mới bắt được hổ mang chúa với sự giúp đỡ của hai thanh niên địa phương. Con rắn ước chừng nặng 20kg. Tôi đã bắt khoảng 2.500 con rắn nhưng chưa từng thấy con nào lớn như vậy”.

Con rắn hổ mang chúa được nhóm người quản lý rừng cho vào một chiếc thùng rỗng và đậy lại cẩn thận trước khi đem nó thả về rừng.

Hổ mang chúa (tên khoa học Ophiophagus Hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới. Con trưởng thành thường dài khoảng 4m, nhưng một số có thể dài tới hơn 5,5 m. Số lượng hổ mang chúa đang giảm do môi trường sống bị phá hủy. Chúng được xếp vào nhóm động vật sắp nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) từ năm 2010.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-3-nguoi-dan-ong-hop-suc-bat-ran-ho-mang-chua-dai-5m-tron-trong-toilet-a452749.html