3 người chuyển giới ở Sài Gòn phải hầu tòa

3 người chuyển giới này thường chạy xe dọc các tuyến đường ven biển Đà Nẵng vào buổi tối, tiếp cận du khách và trộm tài sản.

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện (22 tuổi) 42 tháng tù, Nguyễn Hữu Chánh (25 tuổi) 30 tháng tù và Đặng Hoàng Kiệt (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Chánh, Thiện, Kiệt (từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Hoa.

Chánh, Thiện, Kiệt (từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Hoa.

Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo là người chuyển giới. Nhóm này thường chạy xe máy qua các tuyến đường biển ở Đà Nẵng vào buổi tối để tìm du khách, gạ gẫm mua dâm hoặc massage rồi lợi dụng sơ hở trộm tài sản của nạn nhân.

Ngày 12/7/2018, Kiệt chở Thiện đến trước khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà) thì phát hiện anh Vijay Kumar (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) đứng trên vỉa hè. Lúc này, Kiệt dừng xe đứng chờ, còn Thiện đến nói chuyện, gạ gẫm nam du khách.

Trong lúc nói chuyện, Thiện giả vờ lao vào ôm anh Kumar để móc túi, lấy điện thoại iPhone X, sau đó nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát. Trộm được điện thoại, cả hai đem về giấu trong khách sạn họ thuê ở.

Với thủ đoạn này, từ ngày 11-13/7/2018, 3 bị cáo đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm tài sản, chủ yếu là điện thoại có tổng giá trị hơn 61 triệu đồng.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-chuyen-gioi-tu-sai-gon-ra-da-nang-trom-tai-san-linh-an-post925401.html