3 ngư dân mất tích trên vùng biển Trường Sa

Chiều tối 3-8, BĐBP Phú Yên cho biết, 3 ngư dân trên 2 tàu câu cá ngừ đại dương của tỉnh đang bị mất tích tại vùng biển Trường Sa khi đang dùng thuyền thúng câu mực (để làm mồi câu cá ngừ đại dương).

Trước đó, sáng 31-7, tàu cá PY 96697 TS (trên tàu có 6 ngư dân) đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa thì ngư dân thả các thuyền thúng xuống biển để đi câu mực. Tuy nhiên, ngay sau đó, số ngư dân còn trên tàu phát hiện chiếc thuyền thúng có 2 ngư dân Phạm Văn Hương (22 tuổi, trú tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Kim Hoàng (51 tuổi, trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã mất tín hiệu đèn nháy nên kéo thúng về tìm nhưng không còn thấy 2 ngư dân này trên thuyền.

Tiếp đó, đêm 31-7, ngư dân Nguyễn Đình Nghĩa (45 tuổi, trú TP Tuy Hòa), là lao động của tàu cá PY 96121 TS (trên tàu có 5 ngư dân) cũng bị mất tích ngay sau khi xuống thuyền thúng đi câu mực trên vùng biển Trường Sa.

Hiện tại, ngư dân trên 2 tàu cá đang tích cực phối hợp với các tàu cá gần khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm 3 ngư dân mất tích. Được biết, thời điểm đó, trên vùng biển Trường Sa có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão.

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã phát thông tin về 3 ngư dân mất tích và yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Ngọc Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/3-ngu-dan-mat-tich-tren-vung-bien-truong-sa/