3 ngôi sao M.U cần 'đứng dậy' sau cơn ác mộng trước Chelsea

Man United đã trải qua trận cầu thảm họa trước Chelsea tại bán kết FA Cup, và dưới đây là 3 ngôi sao cần phải nhanh chóng phản ứng trước khi quá muộn.

1. Daniel James

Thế nhưng, sang tới giai đoạn hai, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Mason Greenwood khiến James đánh mất vị trí, để rồi sự tự tin của anh cũng suy giảm đáng kể. Anh hiện chỉ được vào sân từ ghế dự bị cho Quỷ đỏ, và không tạo ra được bất kỳ dấu ấn đáng kể nào.

Daniel James.

Daniel James.

2. Fred

Fred đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn kể từ khi bóng đá trở lại sau đại dịch. Trước Chelsea, tiền vệ người Brazil có lần đá chính hiếm hoi song bị rút ra sau chưa đầy một giờ thi đấu để nhường chỗ cho Paul Pogba.

Sẽ quá khắt khe nếu đánh giá Fred đã có màn trình diễn thảm họa trước Chelsea, nhưng rõ ràng phong độ của ngôi sao này đã không còn được duy trì như hồi trước đại dịch Covid-19, nơi anh là mắt xích không thể thiếu ở tuyến giữa. Giờ đây, Fred cần phản ứng mạnh mẽ hơn để tìm lại vị trí chính thức cho mình.

3. Brandon Williams

Do Luke Shaw dính chấn thương, Williams được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng trao cho trấn giữ hành lang cánh trái trước Chelsea. Dù vậy, sao mai 19 tuổi này lại thi đấu không thực sự tốt.

Rõ ràng, những cơ hội để thể hiện mình như này dành cho Williams sẽ không có nhiều, nên anh cần tận dụng tối đa để ghi điểm trong mắt HLV Solskjaer. Trước West Ham, Williams nhiều khả năng sẽ tiếp tục được bố trí đá chính, và lần này Quỷ đỏ cần một màn trình diễn xuất sắc từ hậu vệ trẻ tài năng này.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/3-ngoi-sao-m-u-can-dung-day-sau-con-ac-mong-truoc-chelsea/20200721050158582