3 ngoại binh giành bóng, vây Lee Nguyễn tranh đá phạt đền

Các tiền đạo ngoại của CLB TP.HCM nóng lòng ghi bàn, tranh sút phạt đền với Lee Nguyễn.

CLB TP.HCM được hưởng phạt đền ở cuối trận gặp SLNA. Khi ấy, đội chủ nhà đang dẫn trước 2-0. Tiền đạo Joao Paulo lập tức ôm bóng, muốn thực hiện cú đá phạt 11 mét.

CLB TP.HCM được hưởng phạt đền ở cuối trận gặp SLNA. Khi ấy, đội chủ nhà đang dẫn trước 2-0. Tiền đạo Joao Paulo lập tức ôm bóng, muốn thực hiện cú đá phạt 11 mét.

Cả 3 tiền đạo người Brazil của CLB TP.HCM đều muốn nhận cơ hội này. Họ đang rất khát bàn thắng, đặc biệt là số 11 vì 2 người còn lại đều có bàn đầu tiên cho đội bóng. Cuối cùng Lee Nguyễn là người thực hiện và thành công.

Trận này, HLV Alexandre Polking quyết định cất 3 ngoại binh trên ghế dự bị. Điều này hiếm khi xảy ra ở V-League.

HLV người Đức làm như vậy vì muốn tận dụng 3 cầu thủ này ở hiệp 2, khi thể lực của đối phương suy giảm. Phương án của ông Polking có chút hiệu quả khi Barros ghi được bàn đầu tiên cho CLB TP.HCM.

Bộ ba người Brazil chạy về phía HLV Polking để ăn mừng bàn thắng. Vị HLV trưởng của CLB TP.HCM cũng như họ, đang chịu áp lực rất lớn. Đội bóng "đặt cược" vào Barros, Silva và Paulo khi quyết định dành cả 3 suất ngoại binh cho hàng tiền đạo, nhưng hiệu quả thu được chưa tương xứng.

Các ngoại binh của TP.HCM khát bàn thắng và thể hiện rõ sự nôn nóng, không chỉ ở trận đấu này. Điều đó khiến họ sa đà vào những pha xử lý cá nhân vội vàng.

Ở trận gặp SLNA, các cầu thủ nội trên hàng công của TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ ở hiệp 1 để tạo điều kiện cho các đồng đội người Brazil vào sau.

Lee Nguyễn vẫn thể hiện được tầm ảnh hưởng quan trọng của mình ở khu vực giữa sân.

Tiền vệ số 24 mang băng đội trưởng và tính đến lúc này đã ghi được 2 bàn thắng, đều từ chấm phạt đền.

Khánh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/3-ngoai-binh-gianh-bong-vay-lee-nguyen-tranh-da-phat-den-ar605697.html