3 nghị sỹ Anh rời bỏ Đảng Bảo thủ cầm quyền liên quan Brexit

Thủ tướng Anh cho biết bà rất buồn trước quyết định của 3 nghị sỹ rời khỏi Đảng Bảo thủ cầm quyền do phản đối chính sách liên quan Brexit, song vẫn khẳng định bà đang làm điều đúng đắn cho đất nước.

Ba nghị sỹ Anna Soubry, Sarah Wollaston và Heidi Allen. (Nguồn: theguardian.com)

Ba nghị sỹ Anna Soubry, Sarah Wollaston và Heidi Allen. (Nguồn: theguardian.com)

Theo Reuters/AFP, ngày 20/2, 3 nghị sỹ có tên Anna Soubry, Heidi Allen và Sarah Wollaston đã quyết định rời khỏi Đảng Bảo thủ cầm quyền của Anh, cho rằng vấn đề Brexit "đã định nghĩa lại" đảng này cũng như "phủ nhận mọi nỗ lực hiện đại hóa nội bộ đảng."

Ba nghị sỹ này tuyên bố sẽ cùng với 8 nghị sỹ Công đảng đối lập Anh, những người mới tách khỏi đảng trong tuần này, để thành lập Nhóm Độc lập, động thái được cho sẽ tạo ra sự chuyển biến tiêu cực trên chính trường nước Anh.

Thủ tướng Anh cho biết bà rất buồn trước quyết định của 3 nghị sỹ này, song vẫn khẳng định bà đang làm điều đúng đắn cho đất nước.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng May nhấn mạnh: "Tôi buồn vì quyết định này" và nhấn mạnh tiến trình không bao giờ dễ dàng.

Thủ tướng May nêu rõ: "Tuy nhiên bằng việc thực thi cam kết cũng như quyết định của người dân Anh, chúng tôi đang làm điều đúng đắn cho đất nước mình. Do đó, bằng việc làm này, chúng tôi có thể bước tiếp nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/3-nghi-sy-anh-roi-bo-dang-bao-thu-cam-quyen-lien-quan-brexit/553786.vnp