3 ngày Trung Quốc có thêm một tỷ phú mới

Chỉ trong hơn mười năm, số lượng tỷ phú mới tại Trung Quốc tăng gấp hơn 20 lần. Với đà tăng này, trung bình cứ 3 ngày, đất nước hơn 1,4 tỷ dân này lại có thêm 1 tỷ phú mới.

Jack Ma là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với tài sản 34,6 tỷ USD. Ảnh: AP.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thụy Sỹ (UBS) và Công ty kiểm toán PwC công bố hôm 26/10, Trung Quốc là nước có số lượng tỷ phú mới xuất hiện nhiều nhất trong năm qua.

Cụ thể, năm 2016, Trung Quốc có tất cả 318 tỷ phú, đến năm 2017, con số này là 373, tức tăng 55 người. Con số này kéo theo tổng tài sản của họ tăng kỷ lục 39%, lên 1.120 tỷ USD.

Riêng danh sách những người siêu giàu trên thế giới, năm qua, Trung Quốc góp thêm 106 tỷ phú, tức trung bình cứ 3 ngày ở nước này có thêm 1 tỷ phú mới.

"12 năm trước, đất nước đông dân nhất thế giới chỉ có 16 tỷ phú. Ngày nay, con số này là 373, tương đương gần 20% tổng số tỷ phú toàn cầu. Một thế hệ doanh nhân Trung Quốc mới đang thách thức Thung lũng Silicon giữa lúc căng thẳng tăng lên về vấn đề thương mại và sở hữu trí tuệ" - báo cáo nhận định.

Chỉ trong hơn 10 năm, các tỷ phú Trung Quốc đã lập ra một số công ty hàng đầu thế giới, nâng cao chất lượng sống và kiếm tiền nhanh chưa từng có. Theo thống kê, giai đoạn 2016-2018, tại Trung Quốc có khoảng 50 công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỷ USD trở lên, chỉ thấp hơn một chút so với con số 62 của Mỹ.

Điểm đánh lưu ý của báo cáo năm 2017 là lần đầu tiên kết quả khảo sát cho thấy số lượng tỷ phú khu vực châu Á - Thái Bình Dương vượt mặt Mỹ.

UBS và PwC đánh giá, nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, số lượng tỷ phú châu Á sẽ vượt tỷ phú Mỹ trong 3 năm tới.

Về tổng quan, năm ngoái, thế giới có thêm 332 tỷ phú, nâng tổng số tỷ phú lên 2.158 người với tổng số tài sản tăng 19% lên mức kỷ lục 8.900 tỷ USD. Trong đó, có thêm 199 tỷ phú tự thân phất lên nhờ những đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực như blockchain, năng lượng xanh, di truyền…

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 585 người nhưng số tỷ phú mới đang giảm, chỉ bổ sung 53 người trong năm ngoái. Trong khi đó, 5 năm trước, con số này là 87 người.

Theo Zing News

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/3-ngay-trung-quoc-co-them-mot-ty-phu-moi-3477135.html