3 ngày Tết, hơn 8 vạn lượt khách trẩy hội chùa Hương

Mùa lễ hội năm 2020, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 4 vạn đò để phục vụ khách di chuyển vào chùa Hương. Trong 3 ngày Tết Nguyên đán, di tích thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đón hơn 8 vạn lượt khách tham quan, trẩy hội.

Theo báo cáo của Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương, từ ngày 25 đến 27-1 (tức mồng 1 đến mồng 3 Tết Nguyên đán 2020), hơn 8 vạn lượt khách tham quan, trẩy hội chùa Hương; riêng trong ngày mồng 3 Tết, có hơn 4,4 vạn lượt khách.

Dự kiến lượng khách tham quan, trẩy hội chùa Hương sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Mùa lễ hội năm 2020, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 4 vạn đò để phục vụ khách di chuyển vào chùa Hương.

Ông Nguyễn Duy Hiển, Phó ban thường trực Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết: Từ ngày 15-12, lực lượng chức năng liên ngành thường xuyên kiểm tra, duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...tại lễ hội. Năm nay, Ban tổ chức cấm bán hàng rong trên thuyền để tránh xả rác ra suối Yến.

Trong 3 ngày đầu năm mới, lực lượng chức năng đã xử lý 22 phương tiện vi phạm quy định của Ban tổ chức, sử dụng thuyền gắn bình ắc quy để chở khách; tiêu hủy hơn 300 các loại đồ chơi bạo lực bày bán tại lễ hội.

Mùa lễ hội năm 2020, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 4 vạn đò để phục vụ khách di chuyển vào chùa Hương

Mùa lễ hội năm 2020, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 4 vạn đò để phục vụ khách di chuyển vào chùa Hương

Mặc dù lượng khách liên tục về trẩy hội chùa Hương tăng cao, nhưng theo ghi nhận của Ban tổ chức, những ngày qua không xảy ra ùn tắc cục bộ, đường từ chùa Thiên Trù lên động Hương Tích thông thoáng.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Lễ hội chùa Hương sẽ tổ chức khai hội vào ngày 30/01/2020 (tức mùng 6 tháng Giêng).

Ban tổ chức lễ hội đã thành lập các Tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra: Tiểu ban Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý di tích - thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách… nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Cùng với đó, huyện Mỹ Đức chỉ đạo tuyệt đối không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn; cấm quảng cáo và tổ chức dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã; thực hiện nghiêm quy định về phương tiện cứu hộ trên xuồng, đò chuyên chở hành khách…

Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức nhấn mạnh, năm nay, giá vé thắng cảnh, dịch vụ xuồng đò không thay đổi, giữ nguyên như 2018, 2019.

T,Xuân

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/3-ngay-tet--hon-8-van-luot-khach-tray-hoi-chua-huong-68309.htm