3 ngày, phát hiện 74 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trong 3 ngày 15,16 và 17-9, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện, ngăn chặn 74 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Nhóm 14 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457 ngày 17-9. Ảnh: Phàn Sài Mìn

Nhóm 14 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457 ngày 17-9. Ảnh: Phàn Sài Mìn

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 15-9, tại khu vực mốc 457 (thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang), Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 9 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam (gồm 3 nam, 6 nữ). Các công dân trên có địa chỉ thường trú tại các tỉnh: Nghệ An, Gia Lai, Điện Biên, Hải Phòng, Lào Cai và Hưng Yên.

Đến 18 giờ cùng ngày, tại khu vực mốc 466, đơn vị tiếp tục phát hiện 11 người (gồm 7 nam, 4 nữ) có địa chỉ ở các tỉnh: Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Ninh và An Giang.

Tiếp đến, ngày 16-9, tại khu vực mốc 457, đơn vị phát hiện 3 tốp với tổng số 40 công dân nhập cảnh trái phép. Số công dân trên có địa chỉ tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Kon Tum, Tây Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Lào Cai, Hưng Yên, Cà Mau, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái và Hà Giang.

Cũng tại vị trí trên, lúc 7 giờ 30 phút ngày 17-9, đơn vị phát hiện 14 công dân nhập cảnh trái phép (gồm 7 nam và 7 nữ) có địa chỉ ở các tỉnh: Nghệ An, Hưng Yên, Cà Mau, Hà Nội, Hòa Bình và Yên Bái.

Sau khi kiểm tra y tế và hoàn thiện các thủ tục pháp lý ban đầu, đơn vị đã bàn giao toàn bộ số công dân trên cho Trung tâm y tế huyện Mèo Vạc để đưa vào cách ly theo quy định.

Xuân Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/3-ngay-phat-hien-74-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-post433219.html