3 ngày bắt 2 vụ vận chuyển tiền và hàng hóa trái phép qua biên giới

Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, BĐBP An Giang bắt 4 đối tượng người Campuchia vận chuyển ngoại tệ và tiền Việt Nam tổng cộng 619,686 triệu đồng.

Hai đối tượng và tang vật với tổng số tiền là 619,686 đồng. Ảnh: CTV

Theo đó, vào hồi 21 giờ 50 phút, ngày 5-5, tại khu vực ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức mật phục phát hiện 1 ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Toyota, biển kiểm soát Campuchia đang di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng phối hợp đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trên xe ô tô có 4 người gồm ông Chea Vanak, bà Sray Mom, ông Phai Sok Cham Reuon và ông Khap Sam Bath (quốc tịch Campuchia) đang vận chuyển ngoại tệ gồm đô la Mỹ, Ria (tiền Campuchia) và cả tiền Việt Nam trái phép qua biên giới với tổng số tiền là 619,686 triệu đồng.

Hiện lực lượng phối hợp nói trên đã tiến hành niêm phong số tiền trên và lập biên bản bắt người phạm tội và lấy lời khai của các đối tượng trên.

Lực lượng phối hợp đang kiểm đếm số đường nhập lậu qua biên giới. Ảnh: CTV

Tiếp đến, vào hồi 9 giờ 10 phút, ngày 8-5, tại khu vực bờ Nam kênh Vĩnh Tế, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP An Giang tổ chức mật phục, phát hiện 1 xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 67B-00009 do Trịnh Trung Tín (SN 1983), trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang điều khiển, đang tổ chức bốc đường cát Thái Lan từ dưới xuồng lên xe ô tô.

Lực lượng phối hợp đã tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe ô tô có 50 bao đường (mỗi bao 50 kg). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trịnh Trung Tín không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số lượng đường nói trên.

Hiện Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/3-ngay-bat-2-vu-van-chuyen-tien-va-hang-hoa-trai-phep-qua-bien-gioi/