3 nàng cỏ 'Vườn sao băng': Trịnh Sảng thân bại danh liệt, Goo Hye Sun tuột dốc không phanh vì hôn nhân

Vụt sáng nhanh như chớp từ thành công của bộ phim thần tượng ăn khách 'Vườn sao băng', thế nhưng vì dính phải bê bối chuyện đời tư mà sự nghiệp của ba nàng cỏ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuột dốc không phanh.

Nói một cách công tâm thì cả 3 phiên bản Đài – Trung - Hàn của Vườn sao băngđều có một sức hút đáng kể trong lòng những mọt phim. Mỗi phiên bản ra đời đều tạo nên cơn sốt chóng mặt, cũng vì thế mà tên tuổi của những mỹ nhân đến gần hơn với công chúng.

Thế nhưng, đối lập với những nốt thăng trên con đường sự nghiệp ngày một tỏa sáng và được khán giả yêu mến thì họ không được may mắn khi bến đỗ hạnh phúc không khi nào được trọn vẹn. Sự trùng hợp giữa các nữ chính đóng Vườn Sao Băng phiên bản Trung, Hàn, Đài là họ đều dính phải lùm xùm về đời tư, đường tình lắt léo và khiến các anh chồng, bạn trai lao đao hậu cuộc tình.

Goo Hye Sun và cuộc hôn nhân rắc rối nhất nhì Showbiz Hàn

Sau khi cùng nhau hợp tác trong bộ phim truyền hình “Blood” vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành cặp đôi phim giả tình thật sau khi bộ phim đóng máy. Ahn Jae Hyun từng chia sẻ trước truyền thông rằng: Tôi không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của Goo Hye Sun. Để đáp trả lại tình cảm của anh thì Goo Hye Sun liền bày tỏ: " Chẳng có lý do gì mà tôi lại không thích một anh chàng đẹp trai cứ nhìn chằm chằm vào mình cả".

Sau một năm hẹn hò bí mật khi kết hợp trong bộ phim truyền hình 'Blood', cặp đôi công khai mối quan hệ trước công chúng và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Sau 2 tháng công khai chuyện tình ngọt ngào thì cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ đính hôn và dành trọn số tiền hôn lễ trao tặng cho những bệnh nhi mồ côi. Hành động đẹp của cặp đôi diễn viên trẻ đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của hàng triệu khán giả Châu Á.

Năm 2016, chuyện tình của - Ahn Jae Hyun Goo Hye Sun tiếp tục tạo thêm cơn sốt khi bất ngờ tham gia chương trình thực tế về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ phát sóng trên kênh tvN. Không cầu kì, phô trương những hành động nhỏ cặp đôi dành tặng cho nhau chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hạnh phúc mà nàng Cỏ (bản Hàn) đã tìm được ngoài đời thực.

Những tưởng, cuộc hôn nhân của cặp đôi Ahn-Goo sẽ luôn hạnh phúc, viên mãn nhưng vào tháng 8/2019, "nàng cỏ" Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố sẽ ly hôn chồng trẻ, đồng thời "bóc phốt" Ahn Jae Hyun không trả tiền nhà, vô trách nhiệm với vợ, chán vợ vì không còn quyến rũ như xưa, vô tâm. Thậm chí, Goo Hye Sun còn tung những bằng chứng ám chỉ chồng cô ngoại tình với bạn diễn. Lúc bấy giờ, hình tượng của thánh cuồng vợ Ahn Jae Huyn sụp đổ chỉ trong vòng một đêm sau loạt phốt không kịp trở tay của Goo Hye Sun.

Trong thời gian đấu tố lẫn nhau, công chúng đổ dồn bênh vực Goo Hye Sun, buông những lời chỉ trích nặng nề cho Ahn Jae Hyun. Cực chẳng đã, ngay sau đó Dispatch bất ngờ tung nhật ký đoạn chat trong 2 năm chung sống của cặp đôi.

Lúc này, gió đã đổi chiều khi công chúng sáng suốt và soi xét những đoạn tin nhắn đó và cho rằng Goo Hye Sun cũng chẳng tốt lành gì: Một cô vợ thích kiểm soát chồng, chuyện bé xé thành to và có tật nói dối. Song song với đó là những hành động lố lăng mất kiểm soát trên mạng xã hội khiến công chúng cảm thấy ngán ngẫm.

Thậm chí nhiều khán giả cho rằng những hành động đó là nguyên nhân biến Goo Hye Sun trở thành một con rối trong mắt Ahn Jae Hyun, khiến anh ngày càng chán ghét cô hơn. Trong khi đó, mọi nhất cử nhất động của Ahn Jae Hyun đều có cảm tình với công chúng vì anh giữ im lặng cho đến ngày đệ đơn.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau gần 1 tháng nhẫn nhịn và im lặng trước truyền thông Ahn Jae Huyn cuối cùng đã chơi một đòn chí mạng, đáp trả lại vợ mình bằng cách đệ đơn ly hôn với Goo Hye Sun vào ngày 9/9/2019. Sau thời gian đấu tố nhau, hai luật sư đã đi đến thống nhất Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đồng ý ly hôn trong hòa bình vào ngày 15/7/2020.

Từ sau cuộc ly hôn chấn động làng giải trí xứ kim chi chấm dứt, Goo Hye Sun khiến công chúng lo ngại về vấn đề tâm lý, có nguy cơ bị trầm cảm. Về sự nghiệp tuột dốc không phanh, kể từ thời điểm kết hôn, ly hôn đến thời điểm hiện tại nàng cỏ vẫn cứ nhạt nhòa, không có một điểm nhấn gì trong sự nghiệp diễn xuất trong những năm trở lại đây.

Trịnh Sảng - Thân bại danh liệt, tán gia bại sản sau liên hoàn phốt chưa từng có trong Showbiz Hoa ngữ

Đứng trước làn sóng tẩy chay vì bê bối lần này, dù đúng hay sai, nhận lỗi hay không nhận lỗi thì Trịnh Sảng vẫn phải trả một cái giá rất đắc cho những hành động " Ngu xuẩn" tự mình gây ra. Có thể sẽ đứng bên bờ vực nói lời chia tay Showbiz, thân bại danh liệt.

Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, Trịnh Sảng và tình cũ Trương Hằng khiến khán giả ngã ngửa với một loạt những sự việc rợn người. Không một ai có thể ngờ rằng một mỹ nhânn chỉ mới 30 tuổi với vẻ đẹp ngây thơ trong sáng dường như những vẻ đẹp ấy đã ăn sâu trong lòng công chúng với những vai diễn thuần khiết, trẻ trung những năm qua lại làm ra những chuyện trái với đạo đức như vậy. Đành lòng âm mưu sắp đặt đòi người đẻ thuê, thậm chí đòi phá cái thai 7 tháng trong bụng vì không còn yêu nữa.

Theo trang Sohu, quyết định muốn có con bằng phương pháp trên là chủ ý của Trịnh Sảng, lí do đơn giản vì cô nàng không muốn mất dáng sau sinh đồng thời ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chuyện khó tin cũng phải tin, nữ diễn viên lại đòi bỏ con trong khi thai nhi đã đến thai kỳ sắp chào đời vì lí do ba mẹ hết yêu nhau. Về phía Trương Hằng, anh không đồng ý với quan điểm kỳ quặc khác người đó của cô nàng họ Trịnh.

Đặc biệt, phải nói đến đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện giữa hai bên gia đình bị lộ, lời nói do chính Trịnh Sảng phát ra muốn đem con đi cho người khác, đưa đứa bé cho người khác nhận nuôi là chuyện tốt, đứa bé sau này có thể có lại được vì trứng đông lạnh vẫn còn. Công chúng chỉ biết đơ người khi nghe được những lời nói "máu lạnh" phát ra từ miệng của nữ diễn viên yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cụ thể, đoạn ghi âm như sau

Đoạn ghi âm thứ 1:

Trịnh Sảng: Đem con cho người khác là chuyện tốt mà, ít nhất có thể thỏa mãn nỗi tuyệt vọng cho những gia đình không có con, ít nhất chúng ta đã làm được chuyện có ích.

Bên cạnh đó, ba của Trịnh Sảng nói phải làm cho Trương Hằng nghĩ thông suốt

Trịnh Sảng thêm vào: "Cô ạ, bây giờ cô không cần phải lo lắng chuyện này đâu ạ, nếu như sau này chúng con vẫn còn tình cảm nữa thì có thể có lại một đứa bé khác, một ít trứng, tinh trùng còn chưa dùng hết, vẫn còn đang bảo quản (đông lạnh).

Đoạn ghi âm thứ 2:

Nhà trai hỏi nhà gái rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền.

Nhà gái (nức nở) giải thích: Không phải có ý đó, ban đầu chúng tôi không muốn cậu ấy nuôi đứa bé này nên mới muốn ép cậu ấy, nói "cậu đưa tiền đi" là bởi vì cảm thấy như vậy sẽ làm khó được cậu ấy.

Sau những lần đấu tố lẫn nhau trên các diễn đàn MXH, Trịnh Sảng đăng tải trên trang cá nhân về scandal nhưng tuyệt nhiên chỉ nghĩ đến cho bản thân. Từ đầu chí cuối mô tả nỗi đau mình gánh chịu khi phát hiện người yêu ngoại tình nhưng chưa một lời xin lỗi 2 đứa con nhỏ đang thiếu vắng tình thương của người mẹ, bị mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi từ lúc còn là thai nhi trong một thân thể của người xa lạ.

Cụ thể, nữ diễn viên đã bày tỏ suy nghĩ trên trang cá nhân, cô biện minh: "Tôi không hề trốn tránh những điều mà tôi đã từng nói. Lúc đầu tôi phủ nhận tất cả và cố gắng hết sức có thể để kết thúc êm đẹp. Tôi không nghĩ mình sẽ phải làm gì nếu anh ta ngoại tình".

Đứng trước bờ vực thẳm có một không hai trong lịch sử Showbiz lần này, dù đúng hay sai thì Trịnh Sảng vẫn phải trả giá, có nguy cơ tán gia bại sản. Cụ thể, hãng thời trang Prada ngay lập tức cập nhật dòng trạng thái trên một trang mạng xã hôi: "Tập đoàn Prada chính thức chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với nữ diễn viên Trịnh Sảng".

Song song với scandal Trịnh Sảng bùng nổ là giá cổ phiếu của Prada giảm đáng kể trong khoảng thời gian thu gọn từ chiều ngày 18/1. Tính đến thời điểm sàn giao dịch đóng cửa, cổ phiếu giảm 1,7% xuống 5,96 USD.

Bên cạnh việc bị hủy hợp đồng đại sứ nhãn hàng nói trên, cô cũng đã bị khai trừ khỏi hàng loạt chương trình trên sóng truyền hình như đêm nhạc mừng Tết âm lịch thuộc đài Liêu Ninh. Đồng thời, những bộ phim đã đóng máy chờ ngày ra mắt do cô thủ vai chính cũng đã thông báo dừng chiếu: Thiện nữ u hồn, Tuyệt mật giả, Người tình phỉ thúy và bộ phim điện ảnh 1921.

Chuyện Trịnh Sảng phải nói lời từ biệt khỏi giới giải trí là điều không thể tránh khỏi trước làn sóng tẩy chay từ phía công chúng, thậm chí mới đây Tổng Cục phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng điện) đã công bố văn bản chính thức gạch tên nữ diễn viên ra khỏi giới giải trí vì một loạt hành động trái đạo lý.

Sau một loạt scandal tiếp diễn, bủa vây nữ diễn viên Trịnh Sảng có nguy cơ mất việc trong làng giải trí nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu rằng trong tương lai nữ diễn viên đình đám một thời sẽ dựa vào đâu có thu nhập cho bản thân?.

Từ Hy Viên - Cuộc sống lao đao, nhẫn nhục vì chồng ngoại tình

Một nữ chính khác của phiên bản Vườn sao băng là Từ Hy Viên cũng ngập ngụa thị phi trong chuyện tình cảm. Năm 2011, nàng cỏ xứ Đài nên duyên cùng với Uông Tiểu Phi, một doanh nhân nức tiếng lúc bấy giờ xứ Đài. Tuy nhiên, trước khi lên xe hoa về nhà chồng, cô dính phải hàng loạt bê bối về chuyện tình cảm trong đó phải kể đến việc cô đã làm tổn thương tài tử Châu Du Dân. Lúc đó xuất hiện tin đồn Châu Du Dân suy sụp tinh thần, bỏ ăn, phải uống thuốc trầm cảm,..Thậm chí, nghi án cướp bồ bạn thân An Dĩ Hiên ngay sau đó cũng xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Đáng tiếc, khi bước chân vào làm dâu nhà hào môn thì cuộc sống không mấy suôn sẻ khi hôn nhân không được êm thấm, chồng ngoại tình, nợ nần, bản thân phải chịu áp lực nhiều đến mức sảy thai. Mới đây, mẹ chồng Từ Hy Viên là bà Trương Lan bị kết án tù, thế là nguồn kinh tế chính của cả gia đình phụ thuộc vào cô. Nữ diễn viên buột phải bán nhà để giúp gia đình chồng trang trải, chi tiêu cho cuộc sống.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Võ Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/trinh-sang-than-bai-danh-liet-vi-scandal-thue-nguoi-de-ho-doi-bo-con-20210120180254033.html