3 nạn nhân vụ tai nạn ở Hàng Xanh 1 người còn hôn mê

Hiện BV Nhân dân Gia Định đang điều trị cho ba nạn nhân của vụ tai nạn, trong đó một người có diễn tiến nặng.

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), sáng 23-10, BS Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết BV đang điều trị cho ba bệnh nhân.

Cụ thể, anh PHB (24 tuổi, quê Khánh Hòa) gãy 1/3 xương đùi bên trái, anh đã được phẫu thuật cấp cứu và đang tiếp tục điều trị ở khoa Chấn thương chỉnh hình.

Bệnh nhân B. gãy xương đùi đang được điều trị tại BV. Ảnh: HL

Hai bệnh nhân khác gồm bệnh nhân HHĐ (42 tuổi, ngụ Bình Thạnh) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái và bệnh nhân CTT (23 tuổi, ngụ quận 10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực bụng.

Trong đó, bệnh nhân Đ. đang hồi phục, đang được đánh giá chuyển chuyên khoa tiếp tục theo dõi. Còn bệnh nhân T. còn hôn mê, thở máy và diễn tiến nặng, chưa thể đánh giá điều gì.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khuya 21-10, chiếc xe BMW trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn do nữ tài xế Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) nghi ngủ gật do say rượu lái đã đâm vào hàng loạt xe máy, ô tô khiến nhiều người thương vong. Trong đó, BV Nhân dân Gia Định tiếp nhận năm bệnh nhân của vụ tai nạn và hai trường hợp đã được cho về do xây xát nhẹ.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/3-nan-nhan-vu-tai-nan-o-hang-xanh-1-nguoi-con-hon-me-799074.html