3 nạn nhân cuối cùng trong vụ đánh bom Ai Cập sẽ được chăm sóc đặc biệt

Đó là khẳng định của bác sĩ Nguyễn Nương Minh Ngà, Giám đốc Bệnh viện Saigon ITO Phú Nhuận với phóng viên báo SGGP trong sáng 10-1.

Các nạn nhân được chuyển từ Ai Cập về Việt Nam

Các nạn nhân được chuyển từ Ai Cập về Việt Nam

Theo bác sĩ Ngà, vào lúc 5 giờ 10 phút sáng 10-1, xe cấp cứu đón 3 nạn nhân người Việt Nam trong vụ đánh bom ở Ai Cập hôm 28-12-2018 tại sân bay Tân Sơn Nhất và đưa thẳng về bệnh viện. Ngay lập tức, bệnh viện làm các kiểm tra lâm sàng, chụp phim, xét nghiệm cần thiết.

Bước đầu xác nhận, sức khỏe ba nạn nhân khá ổn định, tâm lý tốt dù phải trải qua chuyến bay dài hơn 9 tiếng từ Ai Cập về Việt Nam. Cả ba nạn nhân đều bị gãy xương ở các mức độ khác nhau nên cần phải theo dõi sát. Trong ngày mai, bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn bộ tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

"Trước mắt, Bệnh viện Saigon ITO Phú Nhuận sẽ tập trung phương tiện, nhân lực để tiếp tục phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân, xử lý vết thương và quan trọng là vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động cho các nạn nhân. Đây là 3 nạn nhân bị thương nặng nhất và cuối cùng được đưa về nước trong đoàn du khách Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập ngày 28-12-2018. ”- bác sĩ Ngà thông tin.

Trước đó, Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM cũng đã tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ đánh bom này. 3 thi thể nạn nhân cũng đã được chuyển về nước ngày 6-1.

Như báo SGGP đã đưa tin, vụ đánh bom đoàn khách du lịch Việt Nam xảy ra ngày 28-12-2018 tại Ai Cập khiến 3 người tử vong và 12 người khác bị thương.

THÀNH SƠN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/3-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-danh-bom-ai-cap-se-duoc-cham-soc-dac-biet-570059.html