3 nạn nhân cùng trú 1 khách sạn tử vong, nghi nhiễm độc tại Đà Nẵng

Ngày 23/9, tin từ Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đang mở hướng điều tra mới về nguyên nhân khiến 3 người, trong đó có 2 cháu nhỏ, cùng lưu trú tại 1 khách sạn trên đường Hồ Nghinh của quận này, bị tử vong do các triệu chứng ban đầu nghi là ngộ độc.

Sau 1 tuần cấp cứu, chiều tối 22/9, nạn nhân Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) đã hồi tỉnh, kể với người thân: Thời điểm gia đình anh cùng đoàn khách làm cùng công ty bất động sản ở TP Hồ Chí Minh đến nghỉ ở khách sạn thì thấy một số phòng có dán thông báo đang phun thuốc diệt côn trùng. Rạng sáng 16/9 anh Vạn cùng vợ và con trai 4 tuổi được đưa vào cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng với các triệu chứng ban đầu, nghi là ngộ độc thực phẩm. Vợ và con trai 4 tuổi của anh Đặng Ngọc Vạn đã tử vong tại bệnh viện.

Cùng thời điểm, 1 cháu trai 4 tuổi khác (trú tại quận Liên Chiểu), cùng bà nội và cha ruột lưu trú ở khách sạn nói trên cũng bị các triệu chứng tương tự, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, ngoài triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân cùng lưu trú ở 1 khách sạn trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, bị tử vong do nhiễm độc.

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/an-toan-thuc-pham/3-nan-nhan-cung-tru-1-khach-san-tu-vong-nghi-nhiem-doc-tai-da-nang-tintuc417934