3 năm hôn nhân nhà Sussex - từ đám cưới cổ tích tới rạn nứt với hoàng gia

Sau 3 năm kết hôn, nhà Sussex gây chấn động với những tiết lộ về cuộc sống, những rạn nứt với hoàng gia, rút khỏi vai trò thành viên cấp cao và chuyển tới sống ở Mỹ.

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle kỷ niệm 3 năm cưới hôm qua (19/5) nhưng trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều điều xảy ra.

Cặp vợ chồng kết hôn trong một đám cưới xa hoa và lung linh vào ngày 19/5/2018 và được cho là kỷ niệm ngày đặc biệt này một cách riêng tư tại biệt thự của họ ở California, Mỹ. Theo truyền thống, lễ kỷ niệm 3 năm ngày cưới thường được ăn mừng bằng những món quà được làm từ da.

Đám cưới của Harry - Meghan đánh dấu một chương mới cho chế độ quân chủ khi lần đầu tiên chào đón một người đa chủng tộc trở thành thành viên của gia đình trong nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, chỉ 18 tháng sau khi trao lời thề nguyện, nhà Sussex chuyển đến Bắc Mỹ cùng con trai Archie và sẽ vĩnh viễn không quay trở lại sống tại Anh.

Đám cưới cổ tích

Harry - Meghan trao nhau nụ hôn trên bậc thang trước cửa nhà nguyện St George trong đám cưới năm 2018. Ảnh: AFP.

Là người thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh, Hoàng tử Harry công bố đã đính hôn với cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle vào tháng 11/2017 sau khi bí mật cầu hôn. Cặp đôi trở thành vợ chồng vào ngày 19/5/2018 ở nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor, trong một đám cưới cổ tích với sự tham dự của rất nhiều ngôi sao hạng A. Sau nghi thức đám cưới, họ tổ chức hai tiệc cưới để chào đón những người thân thiết, gần gũi nhất.

Đám cưới đã thực sự là hôn lễ của năm, khi các thành viên hoàng gia và những nhân vật nổi tiếng của Hollywood cùng nhau chúc mừng cho hạnh phúc của Công tước và nữ Công tước xứ Sussex.

Hàng triệu người trên thế giới đã cùng theo dõi khoảnh khắc cặp đôi trao cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của người thân.

Sau đám cưới, Harry - Meghan lập tức bắt tay vào thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia, tham gia bữa tiệc được tổ chức tại vườn để chúc mừng tổ chức từ thiện của Thái tử Charles.

Em bé hoàng gia

Cặp vợ chồng hoàng gia bế con trai trong buổi chụp ảnh với vài đơn vị báo chí hai ngày sau khi Archie chào đời. Ảnh: AFP.

Harry và Meghan chào đón sự ra đời của con trai đầu lòng vào ngày 6/5/2019. Cựu diễn viên Mỹ, khi đó 37 tuổi, đã hy vọng có thể sinh con ở tư dinh Frogmore Cottage, nơi họ sinh sống, nhưng cuối cùng lại được đưa tới bệnh viện Porland để lâm bồn. Việc Meghan được đưa tới khoa sản ở bệnh viện này còn bí mật tới mức thậm chí các thành viên cấp cao hoàng gia cũng không hay biết.

Meghan vượt cạn thành công và sinh con trai nặng 3,26 kg. Cậu bé được đặt tên là Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Vài tiếng sau khi vợ lâm bồn, Harry chia sẻ anh vô cùng hạnh phúc" trước sự chào đời của con.

Những khó khăn của năm đầu tiên làm người hoàng gia được hé lộ

Meghan dường như cố nén nước mắt khi thừa nhận cô "không ổn" trong một cuộc phỏng vấn với Tom Bradby về những áp lực của những áp lực khi làm một bà mẹ hoàng gia. Chia sẻ trong đoạn clip hậu trường bộ phim tài liệu Harry & Meghan: An African Journey, nữ Công tước xứ Sussex nói một năm qua với cô "thực sự thách thức".

Bộ phim được thực hiện khi đoàn phim theo chân Meghan, Hoàng tử Harry và bé Archie trong chuyến công du kéo dài 10 ngày tới châu Phi của họ vào tháng 10/2019.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Tom Bradby của ITV, Meghan đã được hỏi về "những áp lực thực sự của cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu và những gì mà nó đã gây tổn hại tới cả hai vợ chồng cô".

Những thông báo gây sốc

Nhà Sussex trong sự kiện hoàng gia cuối cùng vào tháng 3/2020. Ảnh: AFP

Meghan - Harry tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia và dự định "trở nên độc lập về tài chính" vào tháng 1/2020. Cả hai công bố tin này trong một thông báo đăng trên trang Instagram, nói rằng họ định chuyển đến khu vực Bắc Mỹ.

"Sau nhiều tháng cân nhắc và thảo luận nội bộ, chúng tôi đã lựa chọn sẽ thực hiện một bước chuyển đổi trong năm nay để bắt đầu tạo ra một vai trò mới, tiến bộ trong thể chế hoàng gia. Chúng tôi định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao và hoàng gia và nỗ lực làm việc để trở nên độc lập tài chính, đồng thời vẫn sẽ tiếp tục dành toàn bộ sự ủng hộ cho Nữ hoàng.

Nhờ có sự động viên của các bạn, đặc biệt là trong vài năm qua, mà chúng tôi thấy đã có thể sẵn sàng để đưa ra sự thay đổi này. Hiện chúng tôi dự định sẽ cân bằng thời gian đi lại giữa Anh và Bắc Mỹ, tiếp tục tôn vinh các nhiệm vụ do Nữ hoàng thực hiện, tổ chức Thịnh vượng chung cũng như các tổ chức mà chúng tôi làm bảo trợ".

Động thái chuyển đến Mỹ

Meghan và Harry rời khỏi Canada vào khoảng cuối tháng 3/2020 sau khi ra thông báo rút khỏi vai trò thành viên cấp cao. Sau đó cặp đôi chuyển tới Los Angeles, bang California, nơi họ sống cùng với con trai Archie kể từ đó.

Ban đầu lúc thông báo rút khỏi hoàng gia, cặp đôi nói sẽ phân chia thời gian đi về giữa bắc Mỹ với Anh, nhưng điều đó dường như đã thay đổi.

Cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey

Meghan bế bụng bầu cùng chồng trong cuôc phỏng vấn "kể hết" gây náo động trên CBS hồi đầu tháng 3. Ảnh: Harpo.

Vài tháng qua là khoảng thời gian nhiều xôn xao cho nhà Sussex sau khi cả hai xuất hiện trong cuộc phỏng vấn "kể hết" với bà hoàng truyền thông Oprah trên đài truyền hình CBS của Mỹ.

Meghan và Harry đã tiết lộ cuộc sống ngắn ngủi trong vai trò một cặp vợ chồng làm việc cho hoàng gia, tố cáo một thành viên trong nhà có thái độ phân biệt chủng tộc, đồng thời cho hay Meghan đã có suy nghĩ tự tử nhưng những yêu cầu được giúp đỡ của cô để vượt qua mọi chuyện đã không được đáp lại.

Cuộc phỏng vấn trên podcast Armchair Expert

Chia sẻ với người dẫn Dax Shepard, Harry dường như chỉ trích Thái tử Charles cũng như vợ chồng Nữ hoàng Anh đã thất bại trong việc nuôi dạy con. Công tước 36 tuổi nói rằng anh muốn "phá vỡ chu kỳ" của "nỗi đau và sự chịu đựng di truyền" vì lợi ích của các con mình.

"Bố đã đối xử với tôi theo cách mà ông từng được đối xử, vì thế tôi đã nghĩ mình phải làm thế nào để thay đổi điều đó cho chính các con mình?", anh nói về Thái tử Charles.

Phim tài liệu về sức khỏe tâm thần của Harry

Meghan xuất hiện bên cạnh chồng để ủng hộ serie phim tài liệu "The Me You Can't See" của anh về sức khỏe tâm thần. Ảnh: Apple TV+.

Vài ngày sau kỷ niệm 3 năm cưới, Harry và Meghan, người sẽ sinh con gái vào mùa hè này, sẽ xuất hiện trong tập đầu tiên series phim tài liệu The Me You Can't See về sức khỏe thâm thần của hoàng tử cùng với Oprah Winfrey.

Trong serie phim sẽ bắt đầu phát sóng trên Apple TV+ từ ngày 21/5, Harry nói với người dẫn chương trình Winfrey rằng: "Đưa ra quyết định cần được giúp đỡ không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Mà trong thế giới ngày nay, hơn bao giờ hết, nó là biểu hiện của sức mạnh".

Một đoạn video quay cảnh cậu bé Harry đi theo sau lễ rước mẹ mình cố Công nương Diana, đã được sử dụng trong trailer cho bộ phim này.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/3-nam-hon-nhan-nha-sussex-tu-dam-cuoi-co-tich-toi-ran-nut-voi-hoang-gia-20210520155517743.htm