3 mẹ con thai phụ tử vong dưới bánh xe đầu kéo: Xử lý lái xe đầu kéo nếu đủ cơ sở

Theo Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), đánh giá ban đầu từ công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, chị L. chạy xe máy chuyển hướng thiếu quan sát nên đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo container do tài xế Thông điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Chiều 3/6, Công an thị xã Thuận An đã làm việc với tài xế xe đầu kéo container mang BKS 61C – 314.68 Trần Hữu Thông (36 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), người điều khiển xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con tử vong vào chiều 1/6.

3 nạn nhân tử vong được xác định là chị Trang Ngọc L. (27 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú TX Dĩ An, Bình Dương) cùng con gái 3 tuổi. Riêng thai nhi 7 tháng tuổi (giới tính nam) bị văng ra khỏi bụng chị L. đã tử vong tại bệnh viện, sau khi các bác sĩ đã tận tình cứu chữa.

Để có kết luận cuối cùng nguyên nhân vụ tai nạn, hiện Công an thị xã Thuận An đang chờ kết quả giám định, khám nghiệm hiện trường, phương tiện… từ cơ quan chuyên môn để đánh giá khách quan, làm rõ nguyên nhân.

Theo cơ quan công an, nếu đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ xử lý tài xế Thông theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1/6 trên đường ĐT 743, phường An Phú (thị xã Thuận An), tai nạn xảy ra giữa một xe máy và container khiến chị Phạm Thị L. (27 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Bình Dương, mang thai tháng thứ 7) và con gái 3 tuổi ngã xuống đường. Bé gái 3 tuổi tử vong tại chỗ. Thai phụ bị thương nặng, rơi thai nhi tại hiện trường được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, thai phụ và thai nhi tử vong sau đó.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/3-me-con-thai-phu-tu-vong-duoi-banh-xe-dau-keo-xu-ly-lai-xe-dau-keo-neu-du-co-so-post264302.info