3 mẹ con nhảy cầu tự tử tại Thanh Hóa

Buồn chuyện gia đình, một người phụ nữ trẻ đem theo 2 con nhỏ đi đến giữa cầu Hao Hao, xã Hải Nhân (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nhảy xuống sông tự tử. Những người qua đường đã phát hiện, giải cứu kịp thời không xảy ra bi kịch.

Sáng 28/5, thông tin từ ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hải Nhân cho biết: Một người dân địa phương cùng 3 nhân viên Công ty môi trường Nghi Sơn vừa kịp thời cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu Hao Hao tự tử. Nạn nhân may mắn được cứu sống là chị Hà Thị B., có địa chỉ tại thôn Thúy Vân, xã Hải Nhân.

Bé gái được giải cứu kịp thời

Phát hiện sự việc, người này đã hô hoán và nhảy xuống hồ cứu sống được bé gái lớn. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, 3 nhân viên thuộc Công ty môi trường Nghi Sơn đang ở gần đó cũng nhảy xuống hỗ trợ và cứu được chị B. cùng bé gái nhỏ rồi đưa lên bờ.”- ông Thắng cho biết thêm.

Một nhân chứng cho hay: “Khoảng gần 18h ngày 27/5, khi đi qua cầu Hao Hao, tôi thấy một người phụ nữ đang ôm 2 đứa con nhỏ đứng ở thành cầu. Sau khi gọi điện tranh cãi với chồng, chị ta bất ngờ đẩy đứa con gái lớn xuống sông, sau đó ôm bé gái nhỏ hơn nhảy theo sau. May mắn 3 mẹ con đã được 4 người đang ở gần đó nhảy xuống cứu kịp thời.”

Được biết, sau khi được đưa lên bờ sức khỏe của 3 mẹ con chị B. đã ổn định. Về phía những người dân đã có hành động dũng cảm, xã Hải Nhân đang tìm kiếm thông tin của họ để tổ chức biểu dương, khen thưởng.

3 công nhân môi trường nhảy xuống cứu chị em chị B.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên mẹ ôm con nhảy cầu tự tử. Trước đó, tại Nông Cống (Thanh Hóa) người dân cũng can ngăn kịp thời một bà mẹ trẻ ôm con định nhảy xuống sông Chuối tự vẫn. Mâu thuẫn gia đình, khó khăn tài chính hay bất kỳ một nguyên nhân nào khác đều có cách giải quyết. Lựa chọn phương án chấm dứt cuộc đời cùng người thân, con cái là sai lầm.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/3-me-con-nhay-cau-tu-tu-tai-thanh-hoa-208139.html