3 lý do khiến Minh Như dù hát khỏe vẫn bị loại khỏi American Idol

Hoàng Bách khen ngợi kỹ thuật hát live của Minh Như nhưng nhận xét cách cô lạm dụng nốt cao là thiếu mới mẻ, khiến khán giả dễ dàng nhận ra.

Tiết mục cuối cùng của Myra Minh Như tại American Idol Minh Như thể hiện "How Far I'll Go" khá tốt nhưng phải dừng chân ở top 40.

Việc Minh Như dừng chân ở top 40 của American Idol gây tiếc nuối cho khán giả Việt, đặc biệt những người trước đó kỳ vọng cô lọt vào đêm chung kết. Với vòng thi mới nhất, Minh Như thể hiện ca khúc How Far I'll Go và bị giám khảo Katy Perry nhận xét là “làm quá”.

Chia buồn với Minh Như khi rời cuộc thi, Hoàng Bách cho rằng đây là kết quả “có thể hiểu được”.

Anh viết trên trang cá nhân: “Chắc chắn, ở tuổi em, không nhiều người có được kỹ thuật hát live tốt như vậy, tuy nhiên, việc em không được đi tiếp cũng có thể hiểu được”.

Minh Như với tiết mục cuối cùng tại American Idol.

Nam ca sĩ chỉ ra các lý do: “Thứ nhất, nhân tài ở Mỹ cực nhiều. Thứ hai, việc phát âm tiếng Anh không như ngôn ngữ thứ nhất là một bất lợi lớn với bất cứ ai làm việc ở đất nước này”.

Hoàng Bách nhấn mạnh lý do thứ 3: “Qua các vòng, việc em quá lạm dụng kỹ thuật hát để khoe giọng ở các nốt cao là dễ dàng nhận ra và không có gì mới, đặc biệt ở phần thi này, em đã có một câu kết ở nốt treo cao không cần thiết và đuối hơi, chưa kể một số nốt hơi chông chênh trước đó”.

“Tất nhiên, cũng cần phải ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc và đáng ghi nhận của cô bé so với khi còn hát ở Việt Nam. Trong phần thi này của mình, em cũng đã có 2/3 bài thể hiện rất cảm xúc và có chất riêng. Chúc mừng em, chúc em tiếp tục giữ được đà phát triển này, em hoàn toàn có thể làm được nhiều điều lớn lao cho sự nghiệp của mình sau này”, anh gửi lời đến đàn em.

Chia sẻ của Hoàng Bách dành cho đàn em.

Minh Như là thí sinh người Việt duy nhất lọt top 40 của American Idol đến hiện tại. Cô được khen ngợi ở chất giọng khỏe, lối trình diễn tự tin. Tuy nhiên, trừ vòng đầu tiên, các phần thi sau của cô đều bị chê “gồng”, lên nốt cao chói tai.

Kết thúc cuộc chơi tại chương trình âm nhạc nổi tiếng, cô gái 19 tuổi bày tỏ trên trang cá nhân: “Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi được góp mặt trong Top 40. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ Myra trong suốt chặn đường tại American Idol. Cánh cửa này khép lại, nhưng tôi luôn muốn mở một cánh cửa khác để tiếp tục phục vụ quý khán giả”.

Đáp lại chia sẻ của Minh Như, Trương Kiều Diễm – cùng thi Nhân tố bí ẩn năm 2016 – động viên: “Em đã làm tốt, nếu không phải em thì còn ai có thể làm được điều này. Cảm ơn sự cố gắng và nỗ lực của em đã làm tự hào cho âm nhạc Việt Nam”.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-ly-do-khien-minh-nhu-du-hat-khoe-van-bi-loai-khoi-american-idol-post931450.html