3 lợi thế của U-23 Việt Nam

Thầy trò HLV Park Hang-seo nghỉ năm ngày và lần lượt bắt giò các đối thủ chính tử chiến với nhau để dễ toan tính hơn khi chỉ gặp hai đội bị đánh giá yếu hơn U-23 Myanmar, U-23 Đông Timor.

Đội tuyển U-23 Việt Nam cần tính cửa vào bán kết SEA Games 31 hơn là chăm chú đến diễn biến ở bảng B khi ứng cử viên U-23 Thái Lan vừa “làm gỏi” U-23 Singapore để nhảy lên ngôi đầu.

Nghỉ năm ngày chờ trận quyết định

Sau vòng đấu thứ hai bị U-23 Philippines cầm hòa không bàn thắng, thầy trò ông Park nghỉ lượt thứ ba, cộng thêm một ngày lễ khai mạc chính thức SEA Games 31 là nghỉ đến năm ngày. Thầy Park từng so đo từng giờ nghỉ của học trò ở một sân chơi buộc phải đá với mật độ dày đặc cho kịp tiến độ thì bây giờ rất thảnh thơi chờ đá với U-23 Myanmar vào ngày 13-5.

HLV Park Hang-seo vẫn hướng về mục tiêu vàng khi học trò ông vừa hụt hẫng sau trận chia điểm với Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo vẫn hướng về mục tiêu vàng khi học trò ông vừa hụt hẫng sau trận chia điểm với Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đây là quãng thời gian rất quý giá để ông Park giúp học trò thư giãn và hồi phục sức khỏe sau hai trận ra quân gặp các đối thủ Indonesia, Philippines có sức cạnh tranh cao. Thậm chí, ông còn cho các cầu thủ nghỉ hẳn một ngày và “bắt” họ tìm những trò giải trí cho mình thật thoải mái để quên đi sức ép lẫn giải tỏa tâm lý sau trận hòa Philippines ngoài dự tính.

Những lo ngại về chấn thương của Lý Công Hoàng Anh, Văn Tùng, hay một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải như đội trưởng Hùng Dũng, Hoàng Đức sẽ không còn là vấn đề sau năm ngày nghỉ ngơi quý giá.

Bắt giò các đối thủ tử chiến

Thực tế đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ cần tập trung tối đa vào trận tiếp U-23 Myanmar vào ngày 13-5 để giành chiến thắng là đặt một chân vào bán kết SEA Games 31. Thậm chí, ông Park còn rộng cửa tính toán xoay tua cầu thủ và dưỡng sức trụ cột cho trận cuối bảng A gặp đội lót đường U-23 Đông Timor.

Ngày 10-5, thầy Park tranh thủ cho học trò tập giữa trưa để sau đó cùng các cộng sự theo dõi kỹ U-23 Myanmar dốc hết sức mình ra chơi với U-23 Philippines. Có bao nhiêu tinh hoa về con người và lối chơi, ông Popov đã tung ra hết đối đầu với U-23 Philippines. Dĩ nhiên, mọi sự lợi hại của cầu thủ Myanmar như hai đầu hiệp ghi đến ba bàn vào lưới đối phương, hay sự thua thiệt về sức khỏe ở nửa cuối hiệp hai đều lọt vào tầm ngắm của ông Park.

Lợi thế cho U-23 Việt Nam là lần lượt ba đối thủ có năng lực tranh chấp gồm Myanmar, Philippines và Indonesia đụng độ nhau ở trận nào cũng mang tính quyết định. Trong khi đó, học trò ông Park đang rất thanh thản với nền tảng thể lực khỏe khoắn còn một trận đánh sức mỏi Myanmar.

Rèn luyện các phương án tấn công và dứt điểm

Khoảng thời gian ngưng nghỉ dài sẽ giúp thầy Hàn chỉnh sửa cho các học trò những bài tấn công với tư thế đương kim vô địch và tư cách chủ nhà, cùng nội lực mạnh mẽ tiềm tàng. Ông Park không vui sau trận hòa không bàn thắng với U-23 Philippines nhưng ngược lại, 90 phút ấy vỡ ra nhiều bài học lớn cho U-23 Việt Nam.

Thầy Park thừa nhận rất khó để phá vỡ cách chơi phòng thủ của các đội bóng có hình thể đẹp và lối chơi kỷ luật kiểu như Philippines khiến ông cùng các trợ lý phải tìm cách tháo gỡ thách thức. Là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, chủ nhà SEA Games 31 còn gặp nhiều thử thách ở phía trước và rất cần các phương án tấn công nhuần nhuyễn hơn, dứt điểm hiệu quả hơn.

Cú chững lại sau trận ra quân đại thắng Indonesia cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho thầy trò ông Park nhìn nhận rõ hơn việc không thể mọi thứ đều thuận theo ý mình. Cuộc chinh phục càng khó, U-23 Việt Nam sẽ hạnh phúc hơn khi lên đỉnh SEA Games 31.•

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/3-loi-the-cua-u-23-viet-nam-post679448.html