3 lĩnh vực quân sự Nga vượt xa Mỹ

Sự tụt hậu của Mỹ so với Nga trong một số lĩnh vực quân sự nhiều hơn người ta tưởng, tạp chí quân sự Mỹ National Interest cho biết, đồng thời chỉ ra ba lĩnh vực quân sự Nga vượt xa Hoa Kỳ: chiến lược Chống tiếp cận/chống xâm nhập A2/AD, chiến tranh vũ trang và chiến tranh mạng.

Tên lửa của Nga

Tên lửa của Nga

Theo chuyên gia Lisa Samp, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, về chiến lược Chống tiếp cận/chống xâm nhập A2/AD, quân đội Nga đã vượt qua Mỹ nhờ hệ thống tên lửa tầm xa.

A2/AD là chiến lược phòng thủ, tập trung vào một mục đích, cụ thể là tước bỏ của quân đội Mỹ, đặc biệt là lực lượng không quân và hải quân, phương pháp tác chiến truyền thống.

Những giải pháp căn bản để giành ưu thế trước chiến lược này là các hoạt động tác chiến phải diễn ra xung quanh điểm then chốt – giảm thiểu tối đa các hoạt động vô nghĩa, tác chiến tầm gần, chiến lược tấn công tiêu diệt nhanh.

Liên quan đến lĩnh vực thứ hai, The National Interest dẫn lời cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nga, Ukraine và khu vực Á-Âu, Evelyn Farkas, cho biết Moscow rất có khả năng trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang, mặc dù ngân sách quốc phòng của Nga chẳng thấm vào đâu so với mức 700 tỷ đôla một năm của Mỹ.

Sở dĩ Nga có khả năng đó là vì Moscow đã biết cách tăng cường lực lượng quân sự của họ ở một số lĩnh vực trọng điểm như tên lửa hành trình và các hệ thống phòng không. Ông Farkas cảnh báo rằng chính những mũi nhọn trên tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho quân đội Hoa Kỳ trong tương lai.

Nh.Thạch

Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/3-linh-vuc-quan-su-nga-vuot-xa-my-512579.html