3 lần tù vẫn chưa tởn

3 lần ngồi tù về tội liên quan đến ma túy, tháng 5-2019, Vi Thị Chói (1969, trú xã Lượng Minh, H. Tương Dương, Nghệ An) thi hành xong bản án 8 năm tù. Tháng 7- 2020, Chói đến khu vực rừng ở bản Đửa (xã Lượng Minh) thấy 2 người đàn ông ăn cơm nên đến xin ăn cùng rồi xin ma túy sử dụng. Được 2 người đó cử ở lại canh lán, Chói trộm ma túy rồi bỏ trốn. Sau đó, có người đến gặp Chói hỏi mua 30 gói hồng phiến, 1 cục heroin với giá 60 triệu đồng. Tối 14-7, khi Chói đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 600 gam ma túy. Ngày 22-1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên phạt bị cáo Vi Thị Chói án tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_237792_3-lan-tu-van-chua-ton.aspx