3 lần nhập nha hàng xóm

Nhà sát vách nhau, nhưng gã hàng xóm Hứa Văn Hiếu lại có cách 'tối lửa tắt đèn' không giống ai. Lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, Hiếu nhiều lần tìm cách đột nhập nhà để trộm tài sản. Nhưng 'quá tam ba bận', đến lần trộm cắp thứ 3 thì Hiếu bị Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng) xác minh làm rõ hành vi và bắt giữ.

Nhà sát vách nhau, nhưng gã hàng xóm Hứa Văn Hiếu lại có cách “tối lửa tắt đèn” không giống ai. Lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, Hiếu nhiều lần tìm cách đột nhập nhà để trộm tài sản. Nhưng “quá tam ba bận”, đến lần trộm cắp thứ 3 thì Hiếu bị Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng) xác minh làm rõ hành vi và bắt giữ.

Hai đối tượng Hiếu và Trực

Hai đối tượng Hiếu và Trực

Sáng 1-4, chị Lương Quỳnh G. (1991, tạm trú ở địa chỉ K282/01- Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Cường Bắc trình báo về việc bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Theo đó, chiều ngày 31-3-2021, chị G. đi làm về thì phát hiện bị mất một số tài sản là 2 túi xách và 1 ví tiền. Số túi xách và ví của chị G. vừa mua về chưa qua sử dụng, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 3.600.000 đồng. Nhận tin báo, Công an phường tiến hành xuống hiện trường xác minh, ghi nhận vụ việc, lập hồ sơ.

Qua hình ảnh thu thập được từ camera an ninh trong khu vực, Công an ghi nhận được dáng người của thủ phạm. Nhanh chóng sau đó, nghi phạm được đưa vào tầm ngắm là Hứa Văn Hiếu (1989, trú địa chỉ K282/03- Núi Thành), hàng xóm của chị G. nên mời đối tượng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận mình là thủ phạm và đã 3 lần đột nhập nhà chị G.. Hiếu khai đã trèo lên tầng 2 của ngôi nhà và sử dụng tua vít để mở khung cửa ở đây. Lần đầu tiên, Hiếu trộm được 1 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen. Khi đã mang về nhà thì mới phát hiện máy đã hư hỏng nên đã đột nhập trở lại căn nhà và để lại ở vị trí cũ.

Thấy dễ dàng, Hiếu rủ thêm Lê Đình Trực (1995) cùng tham gia. Là anh em họ hàng và là bạn sử dụng ma túy, sẵn đang thiếu tiền nên Trực đồng ý ngay và nhận nhiệm vụ cảnh giới phía dưới. Lần thứ 2, Hiếu đột nhập lấy lại chiếc máy tính xách tay hiệu Dell lần trước, 1 điện thoại Oppo, màu xám. Phi vụ thành công, điện thoại được Trực bán cho 1 người không quen biết trên mạng xã hội với giá 600.000 đồng. Còn máy tính xách tay bị hư được Hiếu và Trực chở nhau đến một địa chỉ trên đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê để bán xác. Số tiền có được, Hiếu và Trực chia nhau mua ma túy sử dụng và “nướng” hết vào game.

Đến lần đột nhập thứ 3 vào ngày 31-3, Hiếu trộm được 2 túi xách nữ, 1 ví da nam thì bị Công an phường Hòa Cường Bắc điều tra bắt giữ và thu lại được toàn bộ tang vật. Riêng chiếc máy tính xách tay đã bị rã xác và linh kiện được dựng vào một máy khác. Công an đã thu giữ chiếc máy tính xách tay trên và các linh kiện rời còn sót lại. Công an phường Hòa Cường Bắc đã xử lý hành chính Hiếu và Trực về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đưa vào diện quản lý theo Nghị định 111. Người và hồ sơ được chuyển Công an quận Hải Châu để tiếp tục làm rõ.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_240948_3-lan-nhap-nha-hang-xom.aspx