3 lần hãm hại bé gái trên quán cafe ở Tây Hồ

Thanh niên rủ bé gái lên quán cafe ở phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ) và 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé.

Nạn nhân là cháu L. T. N. B. (14 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Nông). Vào đêm 4/11, do quen biết trước với cháu B nên đối tượng Đ. V. V. (23 tuổi, ở Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) đã rủ nạn nhân đến một quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ). Tại đây, V. đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu B.

Sự việc bị phát hiện khi nạn nhân trình báo lên cơ quan chức năng. Đến ngày 9/11, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ V. để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên rủ bé gái 14 tuổi đến quán cà phê để giao cấu.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp bé gái bị hại đời. Trước đó tại An Giang cũng xảy ra sự việc tương tự.

Đối tượng hãm hại hai bé gái là Trần Hoài Hận (18 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang).

Hai cháu bé tiểu học bị Hận hại đời là N.T.S (8 tuổi, học lớp 3) và N.T.C.T (6 tuổi, lớp 1) đều ngụ xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân.

Qua điều tra, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 đến cuối tháng 9/2018, Trần Hoài Hận bằng thủ đoạn dụ dỗ cho các cháu mượn điện thoại xem hoạt hình, chơi game đã thực hiện hành vi xâm hại 11 lần đối với hai nạn nhân.

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hận đều cho các cháu từ 5 đến 10 ngàn đồng để các cháu không nói với ai.

Bảo Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/3-lan-ham-hai-be-gai-tren-quan-cafe-o-tay-ho-3369707/