3 kiểu tóc xoăn đang là mốt

Thay đổi kiểu tóc có thể khiến vẻ ngoài, khí chất của các cô gái trông khác biệt hoàn toàn.

 Khác với nhuộm tóc, uốn xoăn có thể giữ lâu hơn. Bên cạnh đó, kiểu đầu này sẽ giúp phái đẹp trông khác biệt nếu chọn đúng dáng. Ảnh: Sina.

Khác với nhuộm tóc, uốn xoăn có thể giữ lâu hơn. Bên cạnh đó, kiểu đầu này sẽ giúp phái đẹp trông khác biệt nếu chọn đúng dáng. Ảnh: Sina.

1. Xoăn sóng lọn nhỏ: Xu hướng retro phủ sóng, tóc xoăn lọn nhỏ được ưa chuộng hơn. Nhìn từ xa, kiểu đầu này giống rong biển. Nó có cuộn xoăn nhỏ vừa phải, các lớp tóc không đều tạo cảm giác phá cách nhưng đầy tính nghệ thuật. Ảnh: Weibo.

Những người có dáng mặt nhỏ, gò má cao có thể thử xoăn lọn nhỏ. Kiểu đầu này giúp điều chỉnh hình dáng gương mặt. Con gái nên nuôi tóc dài đến ngang lưng nếu muốn uốn xoăn sóng lọn nhỏ. Ảnh: Sina.

2. Xoăn sóng cuộn to: Những năm gần đây, xoăn sóng được phái đẹp ưu ái. Cây bút của Sina nhận định xoăn cuộn lớn là kiểu tóc kinh điển. Nó giúp mái tóc nhìn dày hơn. Bên cạnh đó, kiểu đầu này không kén dáng mặt. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, tóc cần được dưỡng ẩm thường xuyên sau khi uốn. Các cô gái có thể thử làm xoăn sóng cuộn to bằng máy uốn tóc tại nhà. Bạn không nên uốn trên đỉnh đầu. Vị trí đẹp nhất là từ mang tai. Ảnh: Sina.

3. Xoăn sợi len: Đối với những cô gái thích vẻ nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ, xoăn sợi len là sự lựa chọn hợp lý. So với 2 kiểu đầu trên, các lọn xoăn nhỏ hơn, mang đến nét retro cho gương mặt. Kiểu tóc này trở nên nổi tiếng bắt nguồn từ tạo hình của Julia Roberts trong phim Pretty Woman. Ảnh: Pinterest.

Xoăn sóng lọn nhỏ được uốn từ đỉnh đầu, giúp mái tóc bồng bềnh và dày hơn. Các cô gái khi muốn để kiểu tóc này cần chấp nhận các cuộn tóc nhỏ sẽ bị bông xù. Nó nhìn đẹp nhất khi được uốn xen kẽ. Ảnh: Pinterest.

Kẻ mắt phát sáng dưới ánh đèn UV Nếu muốn trông nổi bật hơn, phái nữ có thể sử dụng sản phẩm này.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-kieu-toc-xoan-dang-la-mot-post1158602.html