3 kiểm lâm viên bị vây đánh khi truy bắt xe chở gỗ

Trong khi truy bắt ôtô tải chở gỗ nghi không rõ nguồn gốc, 3 kiểm lâm viên ở Quảng Bình bị nhiều người ùa đến vây đánh.

Khoảng 9h30 ngày 15/11, Tổ kiểm lâm gồm 3 người đang trực tại Chốt kiểm lâm xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) thì phát hiện ôtô tải mang biển số BKS 73C - 011.52 do Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, trú xã Cao Quảng) điều khiển có chở nhiều thanh gỗ táu chạy qua chốt kiểm soát.

Khi Tổ kiểm lâm yêu cầu dừng xe kiểm tra, Cường tăng ga bỏ chạy vào khu dân cư. Truy đuổi, kiểm lâm Quảng Bình nhận được tin báo chiếc xe chạy vào một nhà dân ẩn nấp để đưa gỗ xuống phi tang.

Chiếc xe chở gỗ nghi không rõ nguồn gốc bị kiểm lâm truy đuổi. Ảnh: P.H.

Ngay khi lực lượng kiểm lâm đến nơi, Cường tiếp tục lái xe bỏ chạy rồi tông vào một đống đá bên đường.

Khi Kiểm lâm Quảng Bình đến khống chế thì người này tri hô, gọi người thân cùng người dân xung quanh đến, và nói rằng lực lượng này tới cướp gỗ của anh ta.

Nhiều người lao vào vây đánh 3 kiểm lâm viên. Ông Trương Khánh Bằng (Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa) phải dùng súng bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo nhưng vẫn bị vây đánh. Trong lúc giằng co, Cường bị trúng một viên đạn cao su vào chân.

Sau khi công an xã Cao Quảng, công an huyện Tuyên Hóa đến hiện trường ứng cứu, đám đông mới được giải tán.

Xã Cao Quảng (vùng khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hai kiểm lâm viên còn lại là Nguyễn Trung Nghĩa (đội kiểm lâm cơ động số 2) và Phạm Phong Phú (hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch) bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu. Ông Nghĩa được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, còn ông Phú bị đa chấn thương ở đầu, mắt và lưng.

Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang tiếp tục điều tra.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-kiem-lam-vien-bi-vay-danh-khi-truy-bat-xe-cho-go-post892637.html