3 kẻ chuyên đi đốt nhà người vì thù vặt

Sáng 3-11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Lê Hồng Trân (1991, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Lý Hà Nguyên Khoa (1996, trú xã Diên An, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) và Võ Quang (1995, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) về tội: 'Hủy hoại tài sản'.

Sáng 3-11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Lê Hồng Trân (1991, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Lý Hà Nguyên Khoa (1996, trú xã Diên An, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) và Võ Quang (1995, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) về tội: “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Trân, Khoa và Quang tại tòa.

Bị cáo Trân, Khoa và Quang tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với ông Đỗ Đức Duy nên khoảng khuya 20-5-2018, Trân gọi điện cho Khoa và Quang đến nhà để bàn công việc. Tại đây, Trân nhờ Quang và Khoa đi đốt ô-tô của ông Duy và cả hai đã đồng ý. Trân đưa cho Khoa và Quang can xăng 10 lít rồi dặn Quang và Khoa chờ đến khuya mới đi đốt. Khoảng 1 giờ ngày 21-5-2018, Quang điều khiển xe máy chở Khoa cầm can xăng đến nơi xe tải của ông Đỗ Đức Duy đang đậu tại đường Lương Định Của (xã Vĩnh Ngọc). Tại đây, Quang ngồi trên xe máy cảnh giới, còn Khoa cầm can xăng đi tới chỗ xe tải rồi đổ xăng vào lốp bánh sau bên phải xe, châm lửa đốt. Khi lửa bùng cháy thì Quang và Khoa đi xe máy về phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, Quang và Khoa đi đến nhà Trân thông báo cho Trân biết đã đốt ô-tô theo yêu cầu của Trân. Theo kết luận định giá tài sản kết luận xe ô-tô có giá trị hơn 160 triệu đồng.

Cũng do mâu thuẫn cá nhân, Trân nhờ và chỉ điểm nhà ông Đặng Nguyễn Trường Hiếu (trú cùng xã) cho Khoa và Quang để đến phóng hỏa. Chiều 24-5-2018, Trân gọi điện cho Khoa và Quang đến nhà rồi đưa cho Khoa 200.000 đồng đi mua xăng để đốt nhà ông Hiếu. Khoảng 1 giờ ngày 25-5-2018, Quang điều khiển xe máy chở Khoa ngồi sau cầm can xăng đi đến nhà ông Hiếu rồi Quang cảnh giới để Khoa cầm can xăng tưới xăng vào cửa kéo Đài Loan của nhà ông Hiếu và châm lửa đốt. Ngày hôm sau, cả hai đi đến nhà Trân thông báo cho Trân biết đã đốt nhà của ông Hiếu theo yêu cầu của Trân.

Tiếp đó, Trân cũng nhờ Quang và Khoa đi “giải quyết mâu thuẫn” với ông Lê Quốc Thoại (cùng xã), lần này Trân đưa cho Khoa 1,8 triệu đồng để mua xăng và tiêu xài. Khoảng 1 giờ 30 ngày 3-6-2018, Quang điều khiển xe máy chở Khoa cầm can xăng đi đến nhà ông Thoại. Khi đến nơi, Quang ngồi trên xe máy cảnh giới, Khoa cầm can xăng đi tới trước cửa nhà, đổ xăng vào cửa xếp Đài Loan và châm lửa đốt. Lúc này, trong nhà ông Thoại có để 1 xe ô-tô và 2 xe mô tô hiệu Honda SH. Ngày hôm sau, cả hai đi đến nhà Trân thông báo cho Trân biết đã đốt nhà ông Thoại theo yêu cầu của Trân.

Chưa hết, do có mâu thuẫn với ông Lê Công Thành nên tối 5-8-2018, Trân gọi điện cho Khoa và Quang đến nhà nhờ cả hai đốt ô-tô của ông Thành. Lần này, đích thân Trân lấy xe máy chở Khoa đến đốt xe tải đậu trước nhà số 332- Lương Định Của (xã Vĩnh Ngọc). Tuy nhiên đây là xe tải của ông Nguyễn Quang Tạo, trên xe có chở hàng hóa của Công ty Ajinomoto Việt Nam, song do Trân nhầm là xe của ông Thành. Theo kết luận định giá tài sản xe ô-tô bị hư hỏng có giá trị hơn 293 triệu đồng, còn hàng hóa đang để trên xe bị hư hỏng hiện chưa có kết quả định giá.

Tại phiên tòa ngày 3-11, sau khi thực hiện các thủ tục ban đầu, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy một số bị hại và nhân chứng vắng mặt, có thể ảnh hưởng đến việc xét xử của phiên tòa nên Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố hoãn phiên xét xử.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_233988_3-ke-chuyen-di-dot-nha-nguoi-vi-thu-vat.aspx