3 kẻ cho vay lãi nặng 'đền tội'

HĐXX nhận định Vũ tuổi đời còn trẻ, mới phạm tội cho vay lãi nặng lần đầu và thành khẩn khai báo nên đã tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù.

TAND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vũ (SN 1995; đăng ký hộ khẩu thường trú tại phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 1 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị cáo Vũ trước tòa. Ảnh: STO

Bị cáo Vũ trước tòa. Ảnh: STO

Hồ sơ vụ án thể hiện, giữa năm 2018, Vũ từ Hà Nội vào Bạc Liêu sinh sống. Tại đây, Vũ bắt đầu tổ chức cho vay lãi nặng đối với nhiều người dân ở tỉnh này và huyện Mỹ Xuyên. Mức lãi suất mà Vũ cho vay lên đến hơn 18% khiến rất nhiều người lâm vào cảnh không còn khả năng đóng lãi lẫn vốn gốc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định Vũ tuổi đời còn trẻ, mới phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo nên đã tuyên mức án nêu trên.

Trước đó, vào ngày 10-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Tống Cao Sang (34 tuổi) 8 năm 6 tháng tù và Trần Thanh Hải (23 tuổi) 8 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đây là 2 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng.

Theo cáo trạng, anh B.C.D. vay của Sang 10 triệu đồng kèm theo quy định là mỗi ngày anh D. phải nộp cho Sang 400.000 đồng. Sau 30 ngày thì coi như anh D. đã trả hết nợ gốc lẫn lãi. Anh D. trả được gần 4 triệu đồng thì không còn khả năng thanh toán nợ. Vì thế, ngày 28-6-2019, Sang rủ Hải cùng đi tìm anh D. đòi nợ. Do anh D. cự cãi trong lúc gặp nhau nên Sang và Hải đánh nạn nhân ngã xuống đường, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

TRƯỜNG HUY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/3-ke-cho-vay-lai-nang-den-toi-20190914113349549.htm