3 học sinh tử vong khi tắm dưới hồ Soài Chek ở An Giang

Nhóm 7 học sinh ở An Giang rủ nhau đi chơi, sau đó đến hồ Soài Chek, huyện Tri Tôn (An Giang) tắm khiến 3 người tử vong.

Chau Chét, Chau Ga Vin (học lớp 5) và Chau Tiên (học sinh lớp 4), cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tử vong vào chiều 13/9 tại hồ Soài Chek ở xã Núi Cô.

Ông Cao Quang Liêm, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Hồ Soài Chek, nơi 3 học sinh gặp nạn. Ảnh: Anh Minh.

Hồ Soài Chek, nơi 3 học sinh gặp nạn. Ảnh: Anh Minh.

Chiều 13/9, nhóm 7 học sinh trường tiểu học ở xã An Tức, huyện Tri Tôn đạp xe ra hồ Soài Chek chơi. Họ xuống hồ tắm một lúc, sau đó Chau Chét, Chau Ga Vin và Chau Tiên có phản ứng bất thường.

Vài học sinh trong nhóm đi tìm công nhân đang thi công nạo vét lòng hồ gần đó đến giúp. Nhóm công nhân đến nơi học sinh gặp nạn, nhảy xuống cứu và đưa lên bờ. Tuy nhiên, cả 3 đều đã tử vong.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y phục vụ công tác điều tra.

Soài Chek là hồ thủy lợi rộng khoảng 50 ha, có dung tích thiết kế gần 300.000 m3 phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt của người dân trong vùng và dự phòng chữa cháy rừng vào mùa khô.

Lòng hồ đang được nạo vét, nâng cấp để nâng sức chứa lên gấp đôi. Nước tại khu vực các học sinh tắm sâu từ 3-3,5 m.

Hồ Soài Check (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh - Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-hoc-sinh-tu-vong-khi-tam-duoi-ho-soai-chek-o-an-giang-post989971.html