3 học sinh tử vong do đuối nước

Sau khi tan học, 1 nhóm học sinh nhảy xuống hố nước tắm, trong đó có 3 em không may bị trượt vào lỗ nước sâu dẫn đến đuối nước, tử vong.

Ngày 27/5, lãnh đạo UBND xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 3 học sinh tử vong.

 Hố nước các em học sinh tắm dẫn đến 3 em bị đuối nước tử vong. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hố nước các em học sinh tắm dẫn đến 3 em bị đuối nước tử vong. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 26/5, khi vừa tan học buổi chiều thì có 7 - 8 em học sinh lớp 5 và 6 đến tại một hố nước nằm bên công trình kênh mương để tắm. Khi đang tắm và chơi đùa thì có 3 em không may sụp vào lỗ nước sâu và bị đuối nước. Thấy vậy, những em học sinh còn lại hô hoán, chạy về làng kêu người lớn đến cứu giúp nhưng không kịp.

Danh tính của các em học sinh bị đuối nước, gồm: Võ Công Tr. (SN 2009), Ngô Quốc Đ. (SN 2009), Lê Ngọc H. (SN 2008) đều ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định). Vị trí các em bị đuối nước tử vong là tại cánh đồng có tục danh Bàu Cào thuộc thôn Thượng Sơn.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Thuận, hoàn cảnh của 3 cháu đều khó khăn, cha mẹ đều làm nương rẫy nên không có điều kiện chăm sóc các cháu nên xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/3-hoc-sinh-tu-vong-do-duoi-nuoc-d265194.html