3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Được biết khu vực các em tắm có nước khá sâu và khuất nơi các công nhân đang nạo vét lòng hồ.

Ngày 14-9, Công an huyện huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ ba học sinh đi tắm hồ bị đuối nước tử vong.

Thông tin ban đầu, vào chiều 13-9, nhóm học sinh học Trường Tiểu học A An Tức, xã An Tức (huyện Tri Tôn) rủ nhau hồ Soài Chek (xã Núi Cô, huyện Tri Tôn) chơi và tắm.

Trong lúc tắm, em Chau Chét (11 tuổi), Chau Ga Vin (11 tuổi, cùng học lớp 5) và Chau Tiên (11 tuổi, học lớp 4) có dấu hiệu đuối nước. Các học sinh còn lại liền tri hô kêu cứu, công nhân đang thi công nạo vét lòng hồ ngay lập tức chạy đến vớt nhưng cả ba đã tử vong.

Hiện thi thể của các em đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hồ Soài Chek có diện tích trên 50 ha, dung tích thiết kế gần 300.000 m3 nước, là hồ thủy lợi phục vụ nước tiêu, sinh hoạt của người dân vùng núi cũng và dự phòng chữa cháy rừng. Hiện lòng hồ đang được thi công nạo vét, nâng cấp tăng dung tích.

Được biết khu vực các em học sinh đến tắm có mực nước khá sâu và khuất nơi các công nhân đang làm việc.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/3-hoc-sinh-tieu-hoc-duoi-nuoc-thuong-tam-858117.html