3 'hiệp sĩ' giúp người dân bắt trộm

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm của thành phố, trong đó có 3 cá nhân là thành viên Đội SBC Biên Hòa - trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân truy bắt thủ phạm vụ trộm ở cửa hàng điện thoại di động FPT Shop trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tam Hòa).

Lãnh đạo UBND thành phố và Công an TP.Biên Hòa tặng giấy khen cho 3 thành viên Đội SBC Biên Hòa có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: M.Đức

Lãnh đạo UBND thành phố và Công an TP.Biên Hòa tặng giấy khen cho 3 thành viên Đội SBC Biên Hòa có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: M.Đức

Đó là các ông Nguyễn Mạnh Hưng (ngụ phường Tân Hiệp), Vũ Hồng Hào (ngụ xã Tam An, huyện Long Thành), Cao Võ Minh Quang (ngụ phường Bửu Hòa).

Ông Hưng kể, rạng sáng 8-2, ông nhận được điện thoại của quản lý cửa hàng điện thoại di động FPT Shop báo tin vừa phát hiện có đối tượng cắt tôn mái nhà, đột nhập vào bên trong cửa hàng, phá két sắt trộm cắp tài sản.

Nhận được thông tin, ông Hưng cùng 2 ông Hào, Quang và một số người khác nhanh chóng đến cửa hàng này để theo dõi. Khi phát hiện thấy một đối tượng đang từ mái nhà của cửa hàng di chuyển sang nhà bên cạnh để bỏ trốn thì nhóm của ông Hưng đã khống chế đối tượng, thu giữ một túi xách bên trong có gần 508 triệu đồng rồi bàn giao cho Công an phường Tam Hòa xử lý.

Được biết, ông Hưng (hay còn có tên gọi khác là Nguyễn Thiên Báo) là Đội trưởng Đội SBC Biên Hòa. Đội có khoảng 20 thành viên hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân phòng ngừa, truy bắt tội phạm khi có thông tin, hoạt động từ thiện và hỗ trợ nhân dân khi tham gia giao thông gặp sự cố, cấp cứu người bị nạn... Tài khoản Facebook Đội SBC Biên Hòa hiện có trên 336 ngàn người theo dõi và chia sẻ thông tin.

Nói về hoạt động của đội, ông Hưng chia sẻ: “Khi chứng kiến những cảnh trộm cắp, cướp giật tài sản trên đường phố, thấy nạn nhân rất cô đơn vì nhiều người đi đường sợ hãi không dám can thiệp và cũng có không ít người bỏ đi vì không muốn liên can, xem việc bắt tội phạm là trách nhiệm của công an. Do vậy, tôi nghĩ mình phải làm một việc gì đó để góp phần giúp đỡ người gặp nạn khi họ cần”.

Ngày 8-8-2015, ông Hưng thành lập và ra mắt Đội SBC Biên Hòa với 15 thành viên. Hoạt động của nhóm là tự nguyện, không nhận kinh phí hay bồi dưỡng của nạn nhân. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong đội đã giúp nhiều trường hợp bị cướp giật, trộm cắp tài sản (trực tiếp gọi điện nhờ hỗ trợ) tìm được thủ phạm, thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân.

Ông Hưng tâm sự, ông và các thành viên trong Đội SBS Biên Hòa rất vinh dự khi được chính quyền TP.Biên Hòa khen thưởng đột xuất. Đây là nguồn động viên to lớn với những người dân khi tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ông Hưng bày tỏ, hiện ngành công an đang phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì những nhóm, tổ chức tự phát như Đội SBC Biên Hòa rất mong được chính quyền ghi nhận và nhân rộng. “Chúng tôi rất mong được chính quyền công nhận, mong muốn lực lượng công an quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện để nhóm hoạt động có tổ chức và hạn chế những rủi ro” - ông Hưng bày tỏ.

Minh Đức

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202002/3-hiep-si-giup-nguoi-dan-bat-trom-2989255/