3 hãng hàng không lớn Trung Quốc đồng loạt đòi Boeing bồi thường

3 trong số các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc đã tham gia một danh sách đang dài thêm nhằm yêu cầu Boeing bồi thường thiệt hại vì các máy bay 737 Max của họ bị đình chỉ bay vì lo ngại vấn đề an toàn.

Hôm qua (22/5), các hãng hàng không Trung Quốc là Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines nói với CNN rằng họ đã yêu cầu được bồi hoàn cho các chi phí phải chịu kể từ khi máy bay Boeing 737 Max bị cho là không an toàn sau 2 tai nạn thảm khốc. Những hãng này đã viện dẫn ra các tổn thất khi không thể sử dụng loại máy bay trên.

Tuy nhiên, các hãng này không tiết lộ số tiền bồi hoàn mà họ mong muốn Boeing chi trả.

Hãng China Southern có khoảng 24 chiếc máy bay 737 Max, hãng Air China có 15 chiếc, hãng China Eastern có 14 chiếc loại này.

Máy bay 737 Max bán chạy nhất của Boeing đã bị đình chỉ từ tháng 3. Trung Quốc là nước đầu tiên đưa ra lệnh cấm bay đối với 737 Max 8 sau một vụ tai nạn thảm khốc ở Ethiopia cùng trong tháng đó, làm thất cả 157 người trên máy bay thiệt mạng. Trước đó, tháng 10 năm ngoái, máy bay 737 Max 8 của hãng Lion Air, Indonesia cũng gặp tai nạn khiến 189 người thiệt mạng.

Việc hạ đình chỉ máy bay đã gây tổn thất hàng trăm triệu USD cho các hãng hàng không. Tháng trước, các hãng Amerian Airlines, Southwest Airlines và Norwegian Air đều tiết lộ tổn thất tổng cộng gần 600 triệu USD vì họ phải hủy một số lượng chuyến bay ngày càng tăng lên.

Các hãng vận chuyển ở châu Âu và Trung Đông tương ứng là Norwegian Air và Flydubai cũng đã yêu cầu Boeing bồi thường. Hãng Turkish Air và Ryanair được cho là cũng làm điều tương tự.

Cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn đã làm tổn thất lợi nhuận của Boeing. Tháng 4 vừa qua, công ty này cho biết lợi nhuận đã giảm 21% trong quý đầu của năm nay do các vấn đề an toàn liên quan tới danh tiếng của công ty.

Sau 2 vụ tai nạn máy bay liên quan tới 737 Max, các hãng hàng không đã dừng đặt hàng loại máy bay này của Boeing. Trong tháng 3, không có chiếc 737 Max nào được bán ra và cả trong quý đầu của 2019, chỉ có 10 chiếc được bán, tuy nhiên, cùng kỳ năm ngoái Boeing bán được 112 chiếc – số liệu Boeing công bố cho biết.

Theo Keyt

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/3-hang-hang-khong-lon-trung-quoc-dong-loat-doi-boeing-boi-thuong-4005244-d.html