3 giờ ngày 2-3, Real Madrid – Barcelona: Loay hoay

Trận Siêu kinh điển lượt đi hồi tháng 12 năm ngoái trên sân Nou Camp của Barcelona kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Trận Siêu kinh điển lượt đi hồi tháng 12 năm ngoái trên sân Nou Camp của Barcelona kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Đó là trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 đầu tiên giữa hai đội kể từ 2002. Với lực lượng sứt mẻ quá nhiều của hai đội như hiện nay, liệu tỷ số ấy có lặp lại ở Bernabeu rạng sáng thứ hai (2-3)? HLV Zinedine Zidane của chủ nhà và Quique Setien của đội khách đang loay hoay tìm nhân sự cho đội hình xuất phát.

Cả Real và Barca có quá nhiều cầu thủ chấn thương trước siêu kinh điển.

Cả Real và Barca có quá nhiều cầu thủ chấn thương trước siêu kinh điển.

Real Madrid không thua kể từ tháng 10 năm ngoái nhưng bất ngờ nhận liên tiếp 2 trận thua với Levante ở La Liga và Manchester City ở Champions League. Trận thua Levante buộc Real Madrid phải trao ngôi đầu bảng về lại tay Barcelona với cách biệt 2 điểm. Khó khăn cho HLV Zidane là hàng công của ông quá cùn. Karim Benzema từng bùng nổ đầu mùa với 13 bàn sau 16 trận nhưng rồi tiền đạo Pháp chỉ có 1 bàn kể từ Giáng sinh tới nay. Những cầu thủ tấn công còn lại có thành tích ghi bàn quá tệ: Gareth Bale (2), Eden Hazard (1), Luka Jovic (2), Rodrygo (2) và Vinicius (1).

Hazard phải nghỉ hết mùa vì chấn thương. Bale không được tin dùng trong những tuần gần đây. Rodrygo thụ án treo giò. Tình hình đó có thể phải đẩy HLV người Pháp sử dụng Vinicius và Vazquez đá cánh bên cạnh trung phong Benzema. Phần lớn các bàn thắng của Benzema ở mùa giải này được thực hiện trong vòng cấm đối phương nên ông Zidane muốn các “vệ tinh” xung quanh phải đẩy bóng liên tục cho đồng hương của ông vào vòng cấm để ăn bàn.

Hai thất bại liên tiếp ít nhiều làm cho Real Madrid mất nhiều sự tự tin trước Barcelona dù được chơi trên sân khách. Thế nhưng, không chỉ có Zidane bối rối tìm lối chơi cho đội, ông Setien cũng thực sự gặp khó vì một loạt chấn thương ở hàng thủ có thể tạo cơ hội cho Real Madrid áp sát khung thành thủ môn ter Stegen. Hai hậu vệ cánh Jordi Alba và Sergio Roberto chấn thương, trung vệ Gerard Pique cũng gặp sự cố cơ bắp ở trận hòa Napoli.

Ông Setien đang phát huy tối đa khả năng kiểm soát của Barcelona. Đội bóng của ông có hơn 1.000 đường chuyền trong trận thắng Granada tuần trước. Thủ môn Stegen có tới 69 đường chuyền ở trận đấu với Getafe hồi đầu tháng. Có thể Barcelona sẽ nỗ lực kiểm soát bóng trong hoàn cảnh thiếu người vì chấn thương nhằm kiềm chế khả năng dâng cao tấn công của chủ nhà, đồng thời cung cấp bóng cho hàng tấn công.

Cựu HLV Real Betis không loại trừ khả năng giữ nguyên sơ đồ 4-4-2 với Lionel Messi và Antonie Griezmann ở tuyến trên. Ngôi sao trẻ Ansu Fati và tân binh Martin Braithwaite chờ sẵn trên băng ghế dự bị một khi ông Setien quyết định tăng sức tấn công trong khoảng 30 phút cuối trận. Một trận hòa sẽ giữ cho cuộc đua vô địch La Liga tiếp tục căng thẳng. Real Madrid thắng sẽ lấy lại ngôi đầu và cách biệt chỉ còn 1 điểm nên mức độ tranh đua căng thẳng hơn. Giả sử Barcelona hạ chủ nhà thì cuộc đua sẽ hạ nhiệt nhiều và áp lực mất việc đè nặng lên HLV Zidane.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_220991_3-gio-ngay-2-3-real-madrid-barcelona-loay-hoay.aspx