3 em nhỏ đi xe đạp điện tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Bị xe ô tô bất ngờ tông từ phía sau, 3 em nhỏ từ 4-12 tuổi tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào tối nay 9-7.

Tối 9-7, ông Trần Văn Khôi, Trưởng Công an xã Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 trẻ em tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 trẻ em tử vong - Ảnh Facebook

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 trẻ em tử vong - Ảnh Facebook

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 9-7, 3 em Nguyễn Thị D. (12 tuổi), Nguyễn Thị H. (12 tuổi) và Trần Hữu Đ. (4 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Nam) chở nhau đi trên xe đạp điện hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Huy. Khi đi đến địa bàn thôn 5 (xã Cẩm Huy), xe đạp điện của 3 chị em D. bất ngờ bị xe ô tô mang BKS 30E - 413.82 (chưa rõ danh tính tài xế) đi cùng chiều tông phải từ phía sau.

Cú tông cực mạnh từ phía sau khiến chiếc xe đạp điện mắc dưới gầm ô tô, 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện nát bét, không còn nguyên vẹn, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khắc phục và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. "Xe ô tô trong vụ tai nạn chạy cùng chiều phía sau tông vào đuôi khiến xe đạp điện mắc dưới gầm, 3 em tử vong tại chỗ" - ông Khôi cho biết thêm.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/3-em-nho-di-xe-dap-dien-tu-vong-trong-vu-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-20190709220321538.htm