3 du khách Đức thiệt mạng trong 1 vụ lở tuyết tại Áo

Một vụ lở tuyết đã xảy ra gần khu trượt tuyết của Áo ở Lech am Arlberg khiến ít nhất ba người Đức thiệt mạng và một người mất tích.

Tuyết rơi dày kèm gió lớn tại dãy Alps trong suốt tuần qua đã làm tê liệt hệ thống giao thông và gây mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực của Áo, nhất là tại các làng trượt tuyết nơi có đông khách tới thăm quan, du lịch.

Cảnh sát địa phương cho biết một nhóm gồm bốn khách du lịch trước đó đã trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng này. Tai nạn xảy ra khi họ bị tuyết lở cuốn đi.

Ba nạn nhân đều là nam giới và được phát hiện khoảng 5 giờ sáng Việt Nam ngày 13/1, sau khi một người vợ của nạn nhân thông báo của người nhà các nạn nhân. Một người khác hiện vẫn còn mất tích và công tác tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai. Cả bốn người đều đam mê môn trượt tuyết và muốn thỏa mãn niềm đam mê của mình đối với môn thể thao mùa đông yêu thích tại Áo.

Vụ tai nạn diễn ra trong bối cảnh thời tiết băng giá hoành hành tại châu Âu và Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 người.

Ngày 11/1 trước đó, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo đợt giá lạnh vốn mang theo các trận tuyết dày đến Nam Âu, khu vực ít khi phải chứng kiến hiện tượng thời tiết tương tự, tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa.

Hà Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/3-du-khach-duc-thiet-mang-trong-1-vu-lo-tuyet-tai-ao-d2061414.html