3 đối tượng đột nhập chung cư cướp tài sản ở Hà Nội bị bắt thế nào?

Ngày 15/1, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ đột nhập chung cư, cướp tài sản manh động và liều lĩnh, sau gần 1 tuần tích cực điều tra.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, ở tại ngõ 20 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Lê Duy Dự (SN 1994, HKTT xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Tô Văn Tình (SN 1993, ở tại Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Khoảng 17h ngày 8/1, anh Trần đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo bị 3 đối tượng đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai kín mặt, vào nhà anh tại P.324 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng giả vờ mua điện thoại di động của anh, sau đó các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, xịt vào mặt anh, đấm đá và dùng băng dính màu vàng đe dọa quốn quanh thân thể anh, cướp của anh 4 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Anh Trần kêu cứu, được người dân giải thoát đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an phường Hoàng Liệt, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt xác minh ban đầu; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, khám nghiệm hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàng Mai đã báo cáo Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, chỉ đạo đội 9 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra; rà soát, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đề xác minh.

Ngay trong ngày 8/1, Cơ quan CSĐT đã rà dựng được hình ảnh các đối tượng, ra thông báo truy tìm đối tượng gây án gửi các cơ quan Công an cả nước để truy tìm đối tượng gây án.

Căn cứ vào thông báo truy tìm đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Chiều 12/1, một tổ công tác đã vào TP Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng điều tra của Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tùng Lâm, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu phố 2, tổ 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Quá trình bắt đã thu giữ 2 điện thoại Samsung Note 10 là vật chứng của vụ án, đối tượng Lâm chưa kịp mang đi tiêu thụ; đồng thời di lý Lâm ra Công an quận Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

Các đối tượng: Lê Duy Dự, Nguyễn Tùng Lâm và Tô Văn Tình.

Cùng thời điểm này, tổ công tác khác của Công an quận Hoàng Mai và Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác minh, rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng nghi vấn thứ 2 đang lẩn trốn tại TP Hải Dương. Tổ công tác lên đường đi Hải Dương truy bắt đối tượng. Quá trình rà soát đến 22h ngày 12/10, tại trước số 33 Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Đội Cảnh sát hình sự và Đội 9 đã bắt giữ đối tượng Tô Văn Tình. Quá trình bắt đã tạm giữ vật chứng là 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 Tình chưa kịp tiêu thụ.

Tiếp tục rà soát, lực lượng điều tra vụ án trên phát hiện đối tượng nghi vấn thứ 3 đang lẩn trốn tại khu vực Cổ Nhuế, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong đêm ngày 14/1, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội 9 đã tiến hành bắt giữ Lê Duy Dự…

Quá trình đấu tranh, vụ án đã được điều tra, làm rõ: Khoảng đầu tháng 1/2022, Tình tạo 1 tài khoản Facebook tên “Hoàng Kim”; Nguyễn Tùng Lâm tạo tài khoản Facebook “Lâm Nguyễn” còn Lê Duy Dự tạo tài khoản Facebook “Phượt Thủ”. Cả 3 đăng nhập vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” kết bạn với nhau. Lúc đầu, cả 3 trao đổi trên nhóm, sau đó tách ra nhắn tin riêng rủ nhau đi cướp tài sản của Thế giới di động. Sau đó, Lâm và Dự thấy cửa hàng này có lắp nhiều camera nên bỏ không thực hiện.

Khoảng đầu tháng 1/2022, Lâm đọc trên Facebook biết anh Trần kinh doanh mua bán điện thoại di động cũ qua mạng Internet. Tên Fecebook của Trần là “Trần…” thành viên nhóm Mua bán Samsung Galaxy Note Việt Nam, đăng bài rao bán 3 điện thoại Samsung Galaxy Note 10 trên Facebook và đăng số thuê bao liên hệ 098… Lâm đã bàn bạc với Dự, Tình cướp tài sản tại nhà của Trần, các đối tượng đồng ý.

Khoảng ngày 3/1, Tình mua 2 bình xịt hơi cay với giá 300.000 đồng và 1 súng bật lửa với giá 120.000 đồng của một người đàn ông ship hàng không rõ tên tuổi, số điện thoại; vận chuyển đến nhà Tình thuê trọ tại số 33 Việt Hòa, phường Việt Hòa giao hàng.

Chiều 8/1, Tình đến bến xe khách Mỹ Đình thì Lâm ra đón. Sau đó, hai đối tượng mua 3 con dao ở một chợ tạm gần bệnh viện 198 Bộ Công an. Sau đó, Lâm tiếp tục liên lạc với Dự. Quá trình gặp gỡ, cả nhóm thống nhất đi cướp tài sản tại khu vực HH Linh Đàm. Lâm gửi xe máy Wave ZX màu trắng đen, BKS: 18H1 – 546.83 trong bến xe khách.

Khoảng 16h ngày 8/1, Lâm, Tình, Dự bắt 3 xe ôm Grap ở gần Bến xe khách Mỹ Đình đi đến khu HH Linh Đàm rồi liên hệ với anh Trần. Trong khi anh Trần đang vào bên trong lấy cục xạc thì Tình cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Anh Trần hét lên thì Lâm, Dự, Tình tiếp tục dùng chân tay đánh vào mặt. Đối tượng Lâm dùng cuộn dây băng dính quấn vào vùng mặt, 2 tay, 2 chân và quấn xung quanh thân người anh Trần. Trong quá trình này, các đối tượng đe dọa sẽ giết anh Trần; đồng thời lục soát trong phòng lấy đi 4 chiếc điện thoại

Sau khi các đối tượng bỏ đi, anh Trần tự mở được dây băng dính chân và miệng; đã mở cửa kêu cứu được một số người dân xung quanh hỗ trợ trình báo cơ quan Công an.

Về phần Lâm, sau khi cướp được tài sản, các đối tượng đi cầu thang bộ xuống sảnh chung cư HH1A Linh Đàm rồi bắt 1 chiếc xe taxi đi về khu vực đầu đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) thì dừng lại ở một bãi đất trống ngõ 300 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân). Tại đây, Lâm chia cho Dự và Tình, mỗi người một chiếc điện thoại; Lâm lấy 2 chiếc điện thoại rồi cả ba chia tay đi về nhà.

Hôm sau, Lâm đọc được thông tin về vụ cướp tài sản đã mang quần áo đến bãi rác ngõ 196 Hồ Tùng Mậu đốt và bắt xe ô tô khách vào quận 12, TP.HCM trốn. Đối tượng Tình về nhà, đến tối 8/1 mang 2 bình xịt hơi cay vất tại bãi tập kết rác tạm trên đường Nguyễn Thị Duệ, phường Việt Hòa và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Dự sau khi biết Cơ quan Công an truy tìm đã lẩn trốn tại Hà Nội, lang thang tại đây không dám về quê Thanh Hóa, chưa kịp bán điện thoại được ăn chia trong vụ cướp đã bị bắt.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Theo cand.com.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hanh-trinh-truy-bat-3-doi-tuong-dot-nhap-chung-cu-cuop-tai-san-o-ha-noi-402829.html