3 đối tượng cướp xe của tài xế Grabbike ở TPHCM bị bắt

3 đối tượng đã thừa nhận thực hiện vụ cướp xe tay ga của tài xế Grabbike, trong đó Sơn là đối tượng cầm đầu.

Chiều nay (5/12), Công an quận 2, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Hồ Thái Sơn (SN 1991), Nguyễn Văn Minh (SN 1996) cùng quê tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Thành Phong (SN 1995), quê Bắc Ninh để để điều tra hành vi “cướp tài sản”.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Khoảng 1h sáng 4/12, Đặng Đình Dương chạy xe ôm Grab biển số 99E1-29260 đến đón 1 nam thanh niên ở số nhà 30 Trần Não chở về chung cư Bình Khánh, quận 2.

Đến giao lộ Trần Lựu- Vũ Tông Phan, quận 2, người khách bất ngờ nhào lên ôm chặt và khống chế anh Dương từ phía sau để 2 thanh niên khác từ trong bụi lao vào đánh túi bụi khiến nạn nhân phải vứt xe tháo chạy. Cướp được chiếc xe máy, cả 3 chạy trốn, bỏ lại chiếc xe Wave bị hỏng.

Tang vật vụ án.

Lúc 1h30 cùng ngày, nhận được tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 2 nhanh chóng xác định được 3 nghi can và đã triệu tập lên trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện vụ cướp xe tay ga của anh Dương, trong đó Sơn là đối tượng cầm đầu./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/3-doi-tuong-cuop-xe-cua-tai-xe-grabbike-o-tphcm-bi-bat-703829.vov