3 đối tượng chủ mưu trong vụ 2 nhóm giang hồ thanh toán nhau

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xác định được chủ mưu trong vụ 2 nhóm giang hồ 'thanh toán' nhau trong đêm giao thừa tại Biên Hòa đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng...

Liên quan đến 2 nhóm giang hồ thanh toán nhau trong đêm giao thừa xảy ra tại Biên Hòa – Đồng Nai, ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xác định được chủ mưu trong vụ 2 nhóm giang hồ “thanh toán” nhau trong đêm giao thừa tại Biên Hòa đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, chủ mưu cầm đầu việc xảy ra được xác định 3 đối tượng là Lê Hoàng Khắc Vũ, Bạch Thúy Hà và Lưu Quốc Huy.

Qua điều tra xác định tối 15-2 (đêm 30 Tết), tại Công ty TNHH 101 (trò chơi game bắn cá) ở tầng trệt siêu thị Vinatex, thuộc khu phố 1 phường Quang Vinh, (Tp Biên Hòa) do bà Bạch Thúy Hà 43 tuổi (quốc tịch Mỹ), tạm trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM làm chủ và Lê Hoàng Khắc Vũ, 34 tuổi, ngụ phường Bảo An, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận làm Giám đốc.

Hiện trường vụ việc.

Do nghi ngờ một số thanh niên vào chơi game bắn cá có gian lận trong việc tính điểm bắn cá nên Lê Hoàng Khắc Vũ đã gọi điện báo cho Bạch Thúy Hà, sau đó Hà cùng chồng là Lưu Quốc Huy (quốc tịch Mỹ) và khoảng 30 đối tượng giang hồ khác từ TP HCM xuống Biên Hòa để giải quyết vụ việc.

Khi đến tiệm game bắn cá, nhóm của Hà nghi nhóm giang hồ của Võ Đình Khôi (biệt danh Khôi Già), 37 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quang Vinh, (TP Biên Hòa) ăn cắp điểm bắn cá nên phát sinh ẩu đả rồi dùng ghế inox, tuýp sắt, bóng đèn tuýp, bình chữa cháy tấn công nhóm nhóm Võ Đình Khôi gồm 4 người là con và bạn của Khôi.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Trong quá trình rượt đuổi đánh giữa 2 nhóm có Mohd Helmy Bin Mohd Akhir (quốc tịch Malaysia), là người đi chung nhóm của Hà bị một số đối tượng đánh gây thương tích 21%. Riêng nhóm Khôi 3 người bị thương với thương tích từ 7 % đến 13%.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 3 xe ô tô (xe của nhóm Hà); 1 đầu thu camera tại điểm game bắn cá; 3 ống tuýp sắt; đồng thời niêm phong điểm game bắn cá phục vụ công tá điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/3-doi-tuong-chu-muu-trong-vu-2-nhom-giang-ho-thanh-toan-nhau-479054/