3 doanh nghiệp khai thác cát ở sông Hương bị phạt hơn 2 tỷ đồng

Ba doanh nghiệp khai thác cát bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phạt nặng vì vi phạm độ sâu tại sông Hương.

Ngày 28/10, ông Hồ Đắc Trường, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,4 tỷ đồng đối với 3 doanh nghiệp khai thác cát vì vi phạm độ sâu khai thác tại khu vực bãi bồi Lương Quán (phường Thủy Biều, TP Huế).

Nhiều tàu thuyền vẫn hút cát bất chấp lệnh cấm của Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Điền Quang.

Theo đó, Công ty Thương mại và Dịch vụ Hồng Phát, Công ty cổ phần Xây dựng 939 và Công ty TNHH Châu Thành Phát, mỗi đơn vị bị phạt 800 triệu đồng. Riêng Công ty Hồng Phát còn bị tước giấy phép vì đã hết khối lượng được khai thác trên diện tích cấp phép.

Hai doanh nghiệp còn lại, Sở TN&MT sẽ xem xét cho phép khai thác hết trữ lượng cát theo giấy phép. Sau khi chấp hành các quyết định xử phạt, sở sẽ buộc khắc phục vi phạm.

Trước đó, Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế tạm đình chỉ hoạt động khai thác để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, ngày 27/10, gần 10 tàu thuyền vẫn ngang nhiên "thọc vòi" hút cát tại đoạn sông Hương thuộc khu vực bãi bồi Lương Quán, bất chấp yêu cầu cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, cho rằng các doanh nghiệp khai thác cát đã không nghiêm chỉnh chấp hành tạm ngưng hoạt động. Họ đã lợi dụng sự không có mặt thường trực của chính quyền để lén lút vi phạm.

Khu vực bãi bồi Lương Quán (phường Thủy Biều), địa điểm khai thác cát. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-doanh-nghiep-khai-thac-cat-o-song-huong-bi-phat-hon-2-ty-dong-post887857.html